Ông Nguyễn Quốc Trung được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Cao Bằng

Chiều 11/8 và sáng 12/8, Kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố Cao Bằng đã miễn nhiệm, bầu bổ sung các chức danh HĐND, UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Dự phiên họp có đồng chí Đàm Viết Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Nội vụ.

Kỳ họp đã tiến hành biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND thành phố đối với bà Nguyễn Ngọc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy do chuyển công tác khác.

Tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Hoàng Văn Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố. Tiến hành biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Lương Tuấn Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy.

Tân Chủ tịch UBND TP Cao Bằng Nguyễn Quốc Trung.

Thực hiện việc bỏ phiếu bầu bổ sung các chức vụ Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND thành phố, kết quả, ông Nguyễn Quốc Trung, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã trúng cử chức vụ Chủ tịch UBND thành phố; ông Vũ Văn Đệ, Trưởng phòng Văn hóa & Thông tin thành phố đã trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thực hiện biểu quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Hoàng Văn Sung, nguyên Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 do nghỉ hưu theo chế độ và tiến hành bầu bổ sung thành viên UBND thành phố đối với bà Nguyễn Thị Dịu, Trưởng phòng Nội vụ thành phố và ông Đinh Ngọc Khánh, Trưởng phòng Kinh tế thành phố.

Thay mặt các đồng chí vừa được kỳ họp HĐND thành phố bầu cử vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND thành phố, đồng chí Nguyễn Quốc Trung, Tân Chủ tịch UBND thành phố đã trân trọng cảm ơn các vị đại biểu HĐND thành phố đã giành sự tin tưởng, tín nhiệm bầu cá nhân đồng chí giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố và bầu các đồng chí giữ chức vụ PCT HĐND, Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND nhiệm kỳ 2016-2021.

Tân Chủ tịch UBND thành phố Cao Bằng cho rằng: Đây là vinh dự lớn lao của cá nhân và các đồng chí mới được bầu giữ các chức vụ, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Cao Bằng trong giai đoạn phát triển mới.

lãnh đạo TP Cao Bằng nguyện đem hết khả năng, trí tuệ của mình, chung sức, đồng lòng cùng với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND và UBND thành phố, chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cao Bằng lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra; Tiếp tục đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và công tác giám sát, chỉ đạo, điều hành, giữ vững nguyên tắc kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm cá nhân, kết hợp với phát huy trí tuệ tập thể, tinh thần đoàn kết, hợp tác hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng thành phố Cao Bằng không chỉ là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của tỉnh mà còn là đầu tàu kinh tế, vùng động lực phát triển của tỉnh Cao Bằng.

Kỳ họp đã thảo luận chung tại hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn để làm rõ nhiều nội dung, vấn đề mà đại biểu và cử tri thành phố quan tâm trong quá trình thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2020 của chính quyền địa phương.

Kỳ họp HĐND thành phố Cao Bằng đã thông qua 3 nghị quyết gồm: Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2019 của thành phố Cao Bằng; Nghị quyết về bổ sung danh mục dự án, nguồn vốn, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2021 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 nguồn vốn đầu tư từ nguồn sử dụng đất thành phố Cao Bằng; Nghị quyết về thông qua chương trình giám sát năm 2021 của HĐND thành phố Cao Bằng khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Xuân Thái

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/ong-nguyen-quoc-trung-duoc-bau-giu-chuc-chu-tich-ubnd-tp-cao-bang-d132112.html