Ông Nguyễn Trọng Hỷ tiếp tục giữ chức Chủ tịch VFF

(Zing) - Ông Nguyễn Trọng Hỷ, Nguyễn Lân Trung và Lê Hùng Dũng tái đắc cử chức chủ tịch, phó chủ tịch phụ trách đối ngoại & truyền thông, phó chủ tịch phụ trách tiếp thị & tài trợ.

Vị trí phó chủ tịch phụ trách chuyên môn có thay đổi khi ông Phạm Ngọc Viễn thắng cử, nhưng điều đó cũng đã được dự đoán từ trước. Ông Nguyễn Trọng Hỷ là ứng cử viên duy nhất được đề cử trong cuộc bầu chọn chức vị chủ tịch Liên Đoàn bóng đá Việt Nam khóa VI (2009-2013). Và ông chủ tịch đã tái đắc cử với 67 phiếu ủng hộ trong số 68 phiếu hợp lệ. Ở cuộc chạy đua vào chiếc ghế phó chủ tịch phụ trách truyền thông và đối ngoại, ông Nguyễn Lân Trung cũng tái đắc cử với 36 phiếu ủng hộ trong số 67 phiếu hợp lệ. Đối thủ của ông Trung là ông Vũ Quang Vinh nhận được 31 phiếu bầu. Trước thềm đại hội, ông Vũ Mạnh Hải, nguyên tổng biên tập báo Bóng đá, cũng được xếp vào danh sách ứng cử viên cho chiếc ghế Phó chủ tịch phụ trách truyền thông và đối ngoại nhưng ông đã không giành đủ số phiếu cần thiết để có mặt trong danh sách 23 ủy viên ban chấp hành nên bị loại khỏi cuộc đua. Vị trí phó chủ tịch phụ trách tiếp thị và tài trợ vẫn thuộc về ông Lê Hùng Dũng. Ông Dũng tái đắc cử với 41 phiếu ủng hộ trong 67 phiếu hợp lệ. Đối thủ của ông Dũng là ông Lê Văn Thành – Chủ tịch tập đoàn Động Lực – chỉ giành được 26 phiếu ủng hộ trong số 67 phiếu hợp lệ. Nếu như ông Nguyễn Trọng Hỷ, ông Nguyễn Lân Trung và ông Lê Hùng Dũng đều tái đắc cử thì ông Dương Vũ Lâm lại không có được sự thành công như vậy. Với 47 phiếu ủng hộ trong số 67 phiếu hợp lệ, ông Phạm Ngọc Viễn - giám đốc Trung tâm HLTTQG Hà Nội – vượt qua ông Lâm (21 phiếu ủng hộ) để trở thành phó chủ tịch phụ trách chuyên môn trong nhiệm kỳ VI. Trong buổi họp chiều nay, chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ cũng quyết định bổ nhiệm ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục giữ chức tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Ông Nguyễn Hải Hường và ông Chu Hồng Thanh cũng nhận được sự tín nhiệm và tiếp tục giữ chức trưởng ban kỷ luật và trưởng ban giải quyết khiếu nại. Các ban khác của VFF sẽ được ban chấp hành bầu trong buổi họp sau.

Nguồn Znews: http://www.zing.vn/news/the-thao-viet-nam/ong-nguyen-trong-hy-tiep-tuc-giu-chuc-chu-tich-vff/a67795.html