Ông Nguyễn Tường Văn được bầu làm Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh

Với 98,4% đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành, ông Nguyễn Tường Văn, Phó bí thư Tỉnh ủy, trở thành Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021.

Sáng 31/10, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 20 để kiện toàn một số chức danh chủ chốt của tỉnh và nghị quyết, một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Phát biểu khai mạc, Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh kỳ họp thứ 20 để bầu cử nhân sự lãnh đạo chủ chốt và thông qua một số vấn đề quan trọng của tỉnh.

Trong đó, HĐND tỉnh có tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Thắng do đã được Trung ương điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời, tờ trình đề cập việc miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Đặng Huy Hậu, đã được nghỉ hưu theo chế độ.

Tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký giới thiệu ông Nguyễn Tường Văn, Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, để hội đồng bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021.

 Đại biểu hội đồng nhân dân bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Đỗ Phương.

Đại biểu hội đồng nhân dân bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Đỗ Phương.

Kết quả lấy ý kiến cho thấy không có đại biểu nào tự ứng cử hoặc đề cử nhân sự khác, tất cả đại biểu HĐND tỉnh thống nhất với đề cử chức danh chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Tường Văn.

Theo thông báo của ban kiểm phiếu, có 61/62 đại biểu HĐND tỉnh dự họp bỏ phiếu tán thành bầu ông Nguyễn Tường Văn làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, đạt tỷ lệ 98,4%.

Với kết quả này, ông Nguyễn Tường Văn trở thành Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn chia sẻ rất vinh dự khi được các đại biểu HĐND tỉnh thay mặt cho cử tri tỉnh Quảng Ninh giới thiệu, bầu ông làm người đứng đầu chính quyền tỉnh.

Ông Nguyễn Tường Văn, tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Đỗ Phương.

Tân chủ tịch tỉnh mong muốn với truyền thống "kỷ luật và đồng tâm", chính quyền tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tập trung phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi phương thức phát triển từ "nâu" sang "xanh".

Chính quyền tỉnh sẽ giải quyết đồng bộ và có hiệu quả các mâu thuẫn, thách thức nhằm đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa - hiện đại hóa - đô thị hóa; kết hợp chặt chẽ công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp. Tỉnh sẽ kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa con người, xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Tường Văn là tiến sĩ kinh tế, sinh năm 1971, quê Hải Phòng.

Ông Văn có hơn 20 năm công tác trong ngành xây dựng và đảm nhiệm các chức vụ: Phó cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật; Phó bí thư Đảng ủy Cục Phát triển đô thị, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị của Bộ Xây dựng...

Tháng 2/2020, ông Văn được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Ngày 29/10, ông Nguyễn Tường Văn được Ban Bí thư điều động, luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.

Quốc Nam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ong-nguyen-tuong-van-duoc-bau-lam-chu-tich-tinh-quang-ninh-post1147786.html