Ông Nhữ Mạnh Phong không xứng đáng làm hiệu trưởng

Về vụ nữ sinh bị đánh hội đồng tại Trường THCS Phù Ủng gây bức xúc dư luận mấy ngày qua, trong cuộc họp với Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ sáng 31.3, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng yêu cầu xem xét quy trình xử lý cách chức Ban giám hiệu, Chi ủy nhà trường, Tổng phụ trách đội, xem xét kỷ luật Hội đồng kỷ luật nhà trường vì bao che, nương nhẹ.

Buổi làm việc của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo tại Hưng Yên.

Với ông Hiệu trưởng Nhữ Mạnh Phong, xử lý cách chức là còn nhẹ, ông này không xứng đáng công tác trong môi trường giáo dục. Là hiệu trưởng của trường, học sinh bị ức hiếp nhiều lần, nhóm học sinh côn đồ coi thường kỷ luật lộng hành trong trường, ông bỏ lơ như không biết. Ông còn cho rằng, nguyên nhân em H.Y bị bắt nạt có thể là do em Y quá hiền.

Tư duy như ông Nhữ Mạnh Phong như vậy làm sao làm thầy để dạy học trò.

Thưa ông Nhữ Mạnh Phong, ông mong có một nữ sinh hiền thục, hay như những nữ sinh đầu gấu kia. Ông không bảo vệ được học trò thuộc trách nhiệm của ông, ông lại đổ cho “quá hiền”. Phải vác dao chém nhau mới vừa lòng phải không ông?

Về cô giáo chủ nhiệm, cần điều tra để có thông tin thật khách quan, nếu em H.Y nhiều lần báo cho cô giáo biết bị ức hiếp nhưng cô không bênh vực, bảo vệ em thì cô giáo này cũng không xứng đáng làm người thầy trên bục giảng.

Qua vụ này mới thấy hoạt động đội trong trường học. Tổng phụ trách đội cũng chỉ có cho nó vui, chẳng làm được gì, bằng chứng là một nữ sinh bị ức hiếp, đánh đập nhiều lần nhưng không hay biết, hoặc biết nhưng không can thiệp. Đúng là vô tích sự.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng: “Đây là sự việc rất đau lòng, làm ảnh hưởng không những là danh dự, uy tín ngành giáo dục của thầy giáo, cô giáo và nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của huyện, của xã”. Nói đúng hơn, vụ việc này quá nghiêm trọng, một ban giám hiệu vô cảm, một cô giáo chủ nhiệm vô cảm, một số học sinh vô cảm nhìn bạn học bị đánh hội đồng. Đây là một sự thất bại của giáo dục.

Phải chấn chỉnh gấp, trước mắt là xử thẳng tay bất cứ ai có trách nhiệm và có hành vi vi phạm pháp luật.

LÊ THANH PHONG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/ong-nhu-manh-phong-khong-xung-dang-lam-hieu-truong-666077.ldo