Ông Park bị phạt, ai nộp 5.000 USD?; Indo quyết đấu Thái Lan

Ai chịu trách nhiệm đóng 5.000 USD tiền phạt của HLV Park; Indonesia gọi 12 tân binh trước trận chiến gặp Thái Lan; CLB của Văn Lâm đặt mục tiêu vô địch Thai-League.

Ai nộp 5.000 USD tiền phạt cho HLV Park Hang-seo?

HLV trưởng đội tuyển Việt Nam vừa bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) phạt 5.000 USD, cấm chỉ đạo bốn trận. Vậy VFF hay thầy Park phải bỏ tiền nộp phạt là điều được rất nhiều CĐV quan tâm.

Trọng tài người Kuwait mời ông Park rời khỏi sân. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Trọng tài người Kuwait mời ông Park rời khỏi sân. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Theo điều khoản cam kết trong hợp đồng tái ký năm 2019 giữa HLV Park Hang-seo và VFF, HLV trưởng tự chịu trách nhiệm với những hành vi của mình gây ra. Theo đó, ông Park phải thanh toán số tiền phạt 5.000 USD và gửi đến AFC.

Trước đó, ở trận chung kết SEA Games 30, do lỗi phản ứng trọng tài sau tình huống Trọng Hoàng bị đối thủ Indonesia phạm lỗi, thầy Park đã phải nhận thẻ đỏ lên khán đài theo dõi trận đấu.

Theo điều lệ môn bóng đá SEA Games 30 (giải đấu không thuộc quyền quản lý của AFC), tất cả thành viên đội bóng nhận thẻ vàng (hoặc thẻ đỏ) đều không phải đóng phạt.

Thế nhưng do tính chất nghiêm trọng của chiếc thẻ đỏ, HLV Park Hang-seo đã bị AFC chế tài nộp phạt 5.000 USD, cấm chỉ đạo bốn trận đấu giao hữu, thay vì áp dụng hình phạt nghiêm khắc hơn tại VCK U-23 châu Á diễn ra tại Thái Lan hồi đầu năm.

Ông thầy người Hàn phân trần với ban tổ chức trận đấu. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Hiện tại, HLV Park Hang-seo đang tiếp tục thời gian nghỉ tại Hàn Quốc, trước khi ông trở lại Việt Nam vào tháng 3 để chuẩn bị cùng đội tuyển Việt Nam tham dự lượt đấu tiếp theo vòng loại World Cup 2022.

Với án phạt này, thầy Park sẽ không xuất hiện trong khu vực ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam trong trận giao hữu với tuyển Iraq vào ngày 26-3 tới.

Có khoảng 12 tân binh lần đầu được HLV Shin Tae-yong gọi lên tuyển Indonesia. Ảnh: GETTY

HLV Shin Tae-yong gọi 12 cầu thủ “mới toanh” lên tuyển

HLV người Hàn Quốc Shin Tae-yong cho gọi 34 cầu thủ lên đội tuyển Indonesia nhằm chuẩn bị cho trận vòng loại World Cup 2022 gặp tuyển Thái Lan và UAE diễn ra cuối tháng 3.

Theo danh sách công bố từ Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ngoài các tuyển thủ trụ cột Stefano Lilipaly, Irfan Bachdim… HLV Shin Tae-yong gây bất ngờ khi cho gọi 12 cầu thủ chưa từng một lần lên đội. Dự kiến bốn trong số đó sẽ trở thành những trụ cột của đội tuyển U-20 Indonesia, tham dự U-20 World Cup do Indonesia đăng cai vào tháng 5-2021.

Danh sách cầu thủ được HLV Shin triệu tập. Ảnh: PSSI

Ngoài việc làm mới đội tuyển Indonesia, HLV Shin còn thẳng thừng loại bỏ “công thần” Beto Goncalves, cầu thủ ghi đến 10 trong 12 trận đấu gần đây của Indonesia, đồng thời chỉ trao cơ hội duy nhất cho chân sút nhập tịch Ilija Spasojevic.

Ngày 13-2, toàn bộ 34 cầu thủ sẽ chính thức bước vào quá trình tập luyện 10 ngày tại Jakarta. Đến ngày 26-3, Indonesia sẽ đến làm khách trên sân của tuyển Thái Lan sau đó họ trở về sân nhà tiếp đón tuyển UAE ngày 31-3. Dù không còn khả năng đi tiếp nhưng HLV Shin Tae-yong vẫn quyết tâm gây bất ngờ trước các đối thủ.

Thủ môn Đặng Văn Lâm (áo vàng) ra mắt áo đấu CLB Muangthong United. Ảnh: MTU

Muangthong United của Văn Lâm đặt mục tiêu vô địch Thai-League

Cùng với việc ra mắt áo đấu mùa giải mới, CLB Muangthong United của thủ môn Đặng Văn Lâm cũng đặt mục tiêu tranh chức vô địch giải VĐQG Thái Lan.

Phát biểu ở buổi ra mắt, cựu HLV trưởng U-23 Thái Lan Alexandre Gama nhấn mạnh: “Hiện thời tôi có trong tay các vị trí ưng ý nhất mà tôi mong muốn. Cá nhân tôi, tôi cám ơn CLB vì đã giúp tôi mang về những tân binh chất lượng. Muangthong United đã sẵn sàng và chúng tôi quyết chinh phục mục tiêu cao nhất”.

HLV Alexandre Gama (giữa) phát biểu tại lễ ra mắt CLB. Ảnh: MTU

Khác với trang phục toàn xanh lá ở đội tuyển Việt Nam, thủ thành Văn Lâm sẽ mặc trang phục toàn vàng trong khi các đồng đội diện áo đấu hai màu đỏ-trắng (sân khách) tại CLB Muangthong.

Mới đây, CLB của Thái Lan vừa chuyển nhượng một năm đối với tuyển thủ Teerasil Dangda đến đầu quân cho CLB Nhật Bản Shimizu S-Pulse. Trước đó, Muangthong Uinted cũng bán đứt hậu vệ Theerathon Bunmathan cho CLB Yokohama Marinos.

Khởi động trận đầu mùa giải 2019, Muangthong United sẽ đến làm khách trên sân của Bangkok Glass ngày 15-2.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/ong-park-bi-phat-ai-nop-5000-usd-indo-quyet-dau-thai-lan-889180.html