Ông Park cư xử đẹp khi HLV Shin Tae Yong nguy cơ mất việc

HLV Park Hang Seo đã ứng xử đẹp sau khi Việt Nam đánh bại Indonesia, trong khi đó, HLV Shin Tae Yong có nguy cơ mất việc.

HLV Park Hang Seo cư xử đẹp

"Tôi và HLV Shin Tae Yong trước trận đấu đã có những lo lắng vì cả hai đều khá nhạy cảm với kết quả trận lượt đi. Do đó, chúng tôi cũng có lời qua tiếng lại. Bây giờ chúng tôi đã bình thường trở lại", HLV Park Hang Seo tự làm hòa với HLV Shin Tae Yong dù sau trận đấu vẫn không bắt tay nhau.

HLV Park Hang Seo không nhận xét thêm gì về tuyển Indonesia. Ông Park chỉ nói về tuyển Việt Nam: "Tuyển Việt Nam đã vượt qua được dớp 26 năm chưa thắng Indonesia ở AFF Cup. Tôi đã nói với toàn đội, họ phải phá vỡ những kỷ lục, con số kỵ giơ như thế này cho đàn em tương lai. Ý nghĩa quan trọng nữa là vào chung kết. Tôi thực sự tự hào với nỗ lực của toàn đội".

HLV Park Hang Seo cho rằng bản thân không giỏi.

HLV Park Hang Seo cho rằng bản thân không giỏi.

HLV Park Hang Seo có thêm một màn ứng xử đẹp với phát biểu khiêm tốn về bản thân."Tôi không giỏi như vậy đâu. Tôi vẫn là HLV bình thường. Bóng đá còn nhiều người giỏi như các trợ lý, cầu thủ mà tôi đã từng làm việc", HLV Park cảm ơn lời khen nhưng không nghĩ bản thân tài giỏi.

Đó là những phát biểu đầy khiêm nhường của HLV Park Hang Seo. Câu nói "bây giờ chúng tôi đã bình thường trở lại" thực sự ý nghĩa. Ông Park không tính toán chuyện cũ với HLV Shin Tae Yong, dù cách đó một ngày thì cả hai có màn khẩu chiến.

HLV Shin Tae Yong nguy cơ mất ghế

Từ Bola của Indonesia đã mở cuộc thăm dò về việc có nên giữ HLV Shin Tae Yong hay sa thải. Đây là câu chuyện được dự đoán từ đầu bởi Indonesia thua Việt Nam 0-2 và dừng bước ở bán kết.

"HLV Shin Tae Yong đã phải thừa nhận sức mạnh của đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo. Ông Shin tiếp tục không thể thắng được đồng hương Park Hang Seo. Đây là một kỷ lục quá tệ hại", Bola nhận định về HLV Shin sau trận thua Việt Nam.

Kể từ lúc dẫn dắt các đội tuyển Indonesia, HLV Shin Tae Yong đã có 5 lần đối đầu với HLV Park Hang Seo nhưng chưa thể giành chiến thắng. HLV Shin thua 3 và hòa 2, thậm chí chưa có được 1 bàn thắng vào lưới Việt Nam.

HLV Shin Tae Yong có nguy cơ mất việc.

HLV Shin Tae Yong cũng thẳng thắn nói:"Tôi nghĩ tuyển Việt Nam đã chơi tốt và thực sự mạnh. Tôi xin chúc mừng các bạn vì đã đi tiếp và giữ sạch lưới".

HLV Shin Tae Yong có bản hợp đồng dài 4 năm cùng Indonesia. Ông Shin Tae Yong làm HLV Indonesia từ cuối năm 2019. Hợp đồng có thời hạn đến hết tháng 12/2023. Ba năm qua, ông Shin thất bại với bóng đá Indonesia, kể cả dẫn dắt U19 Indonesia thì nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn phải chịu trái đắng bị Việt Nam và Thái Lan loại trên sân nhà.

Thương hiệu HLV World Cup của ông Shin Tae Yong không chứng tỏ được ở Đông Nam Á. Bởi HLV Shin chưa thể giúp Indonesia vô địch AFF Cup.

Hoài Anh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sao-sport/ong-park-cu-xu-dep-khi-hlv-shin-tae-yong-nguy-co-mat-viec-202301101114347129.html