Ông Park Hang-seo và sự lựa chọn đầy toan tính

Ông thầy người Hàn Quốc đã để nhiều bất ngờ khi triệu tập 31 cầu thủ chuẩn bị cho giải đấu AFF Cup 2022. Việc Công Phượng, Xuân Trường, Xuân Mạnh không được gọi đã để lại nhiều ý kiến khác nhau.

Là giải đấu cuối cùng, huấn luyện viên Park Hang-seo cầm quân đội tuyển quốc gia, tất nhiên cái đích ngắm của ông là Cúp vô địch. Nhưng ông Park vẫn tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ lên tuyển, thật đáng nể ông thầy có tâm, có tâm này.

Xương sống đội tuyển

Danh sách 31 cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Ảnh: SP5

Danh sách 31 cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Ảnh: SP5

Việc ông Park triệu tập đến 7 cầu thủ của đội đương kim vô địch Hà Nội và sẽ xây dựng lối đá trên bộ khung này là một quyết định được đánh giá rất cao tay. Cùng với Quang Hải, một cầu thủ xuất thân từ lò Hà Nội FC, đội tuyển quốc gia sẽ chủ động cầm bóng, tấn công bằng những được chuyền ngắn, tầm trung kết hợp với các pha đột nhập khu vực 16,5m. Sẽ có 4-5 cầu thủ lò Hà Nội FC có tên trong đội hình xuất phát tại AFF Cup 2022 như Văn Quyết, Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Hậu. Tại AFF Cup 2022, Việt Nam nằm chung bảng B với Singapore, Myanmar, Malaysia và Lào đều là những đối thủ được xem cửa dưới nên lối đá của thầy Park là chủ động tấn công.

Hàng công ông Park gọi Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội), Phạm Tuấn Hải (Hà Nội), Hà Đức Chinh (Bình Định), Phạm Đình Duy (Đà Nẵng), Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương) và “bỏ qua” Công Phượng. Việc đá 16 trận, ghi 5 bàn thắng tại V.League 2022 không giúp ngôi sao gốc Nghệ có vé lên tuyển khi Tuấn Hải vừa có giải đấu rất hay trong màu áo đội bóng Thủ đô. Cơ hội làm quen với không khí đội tuyển, thầy Park dành cho ngôi sao trẻ Phạm Đình Duy (Đà Nẵng).

Đã 47 trận khoác áo đội tuyển quốc gia nhưng lần này Xuân Trường đã không còn cơ hội dự AFF Cup 2022 do bị chấn thương nhẹ gần đây, dẫn đến thể lực đi xuống. Anh góp mặt 17 trận tại V.League nhưng chỉ hai lần đá trọn vẹn 90 phút. Trong khi đó, những lựa chọn khác ở tuyến giữa của đội tuyển đều giàu năng lượng và được đánh giá cao hơn lúc này, như Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Hải Huy. Trong đó Hải Huy là cầu thủ nội xuất sắc nhất của Á quân Hải Phòng với lối tấn công trực diện đầy hiệu quả.

Phạm Xuân Mạnh là cầu thủ không thể thay thế tại Sông Lam Nghệ An tại vị trí tiền vệ trung tâm với 23 lần ra sân, có 3 bàn thắng. Nhưng khi phải “gánh team” và đôi lần gặp lỗi trong các đường chuyền quyết định để đối phương phản công, nên Xuân Mạnh không lọt vào mắt xanh ông thầy khó tính. Đây chính là cái tên để lại nuối tiếc nhất trong giới chuyên môn khi không được đá đúng sở trường tại Sông Lam Nghệ An nên mất cơ hội lên tuyển.

7 cầu thủ của đội đương kim vô địch Hà Nội có mặt trên đội tuyển. Ảnh: HNFC

Thủ môn Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng) là cái tên gây bất ngờ khi không ra sân tại V.League 2022 nhưng vẫn được gọi lên tuyển. Nhưng nhìn danh sách có tới 4 cái tên và những cái tên như Khuất Văn Khang, Phan Tuấn Tài, Nguyễn Thanh Nhân, Lương Duy Cương, Phạm Đình Duy… thuộc “của để dành”, ông Park muốn cho họ cơ hội để người kế nhiệm biết tên, biết mặt.

Đá 4 trận tại V.League 2022 nhưng cầu thủ 33 tuổi Nguyễn Trọng Hoàng đã có tên trong danh sách triệu tập. Đây là lần thứ 2 (sau King Cup 2019) ông Park dành đặc ân cho cầu thủ có thâm niên ăn cơm tuyển nhiều nhất tại thời điểm này, thậm chí anh còn có thể chiếm suất đá chính tại AFF Cup 2022. Kinh nghiệm thi đấu, thể lực bền bỉ, lối chơi đa dạng… chính là những điểm mạnh giúp Trọng Hoàng luôn là sự lựa chọn số 1 của thầy Park.

Kế hoạch của đội tuyển

Theo kế hoạch đội tuyển Việt Nam tập trung từ ngày 23/11 tại Hà Nội. Một số cầu thủ thuộc Hà Nội FC, HAGL và Bình Định sẽ hội quân muộn hơn, do bận thi đấu Cup Quốc gia. Sau trận giao hữu với Borussia Dortmund, thầy trò HLV Park sẽ vào Bà Rịa Vũng Tàu tập huấn từ ngày 2/12 đến 10/12. Sau đó, đội tuyển trở lại Hà Nội để đá giao hữu với Philippines, dự kiến tại sân Hàng Đẫy vào ngày 14/12.

Đến ngày 17 hoặc 18/12, trước khi đội lên đường sang Vientiane chuẩn bị cho trận ra quân bảng B gặp chủ nhà Lào, diễn ra vào ngày 21/12/2022 sẽ có 5-6 cái tên bị loại nữa. Tuy Sông Lam Nghệ An chỉ có 4 cái tên được triệu tập lên đội tuyển lần này nhưng theo nhận định của chúng tôi có đến 90%, 2 trong số họ sẽ được đá chính./.

An Thanh

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/ong-park-hang-seo-va-su-lua-chon-day-toan-tinh-post261723.html