Ông Park không nói chơi

Ông Park không nói chơi; Từ người vĩ đại nhất tới một nhân vật vĩ đại khác; Đá luân lưu như chơi xổ số...

Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh

“Ông Park không nói chơi”

“Tôi nghĩ ông Park không nói chơi cho vui. Còn nhớ trước giải U23 châu Á, ông ấy khẳng định, U23 Việt Nam sẽ tạo nên kỳ tích. Đó là tuyên bố gây bất ngờ của HLV người Hàn Quốc, trong bối cảnh ông mới sang làm việc, còn chúng ta đang gặp khủng hoảng sau thất bại ở SEA Games 29. Thế nhưng, sau đó ông Park đã có một giải đấu đáng nhớ cùng U23 Việt Nam”, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh đánh giá về tuyên bố muốn cùng Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 của HLV Park Hang-seo.

Michael Phelps

“Từ người vĩ đại nhất tới một nhân vật vĩ đại khác”

“Từ người vĩ đại nhất tới một nhân vật vĩ đại khác. Tôi chỉ có thể tưởng tượng những gì Tiger Woods làm được hôm nay. Thật tuyệt khi chứng kiến điều này. Hãy tận hưởng niềm vui, anh bạn của tôi”, huyền thoại làng bơi Mỹ Michael Phelps phát biểu sau khi chứng kiến người bạn thân Tiger Woods đăng quang lần đầu tiên sau 5 năm ở PGA Tour.

HLV Jose Mourinho

“Đá luân lưu như chơi xổ số”

“Điều luật mới khiến các đội bị đánh giá cao hơn gặp nhiều rủi ro. Trước đây, chúng tôi vẫn còn 30 phút thi đấu nếu hòa. Đi thẳng tới loạt luân lưu giống như chống lại những đội có nhiều cơ hội thắng nếu được chơi thêm 30 phút. Trên loạt luân lưu, tôi không thể trách các cầu thủ bởi nó giống như trò xổ số”, HLV Jose Mourinho phàn nàn về việc Cúp Liên đoàn Anh bỏ thi đấu hiệp phụ nếu 2 đội hòa nhau 90 phút.

Antoine Griezmann

“Tôi được trao rất nhiều tình yêu”

“Như tôi đã nói, tôi đã được trao tình yêu rất nhiều ở Atletico. Mọi người đều muốn biết, tương lai của tôi sẽ như nào. Đó là quyết định khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi thậm chí đã đánh thức vợ dậy lúc 3h sáng để thông báo rằng mình từ chối Barcelona và ở lại”, tiền đạo Antoine Griezmann tiết lộ về quyết định của mình hồi đầu mùa khi từ chối chuyển sang thi đấu cho Barcelona.

HLV Sarri

“Họ có 4 năm còn chúng tôi có 40 ngày”

“Chúng tôi phải cạnh tranh với đội bóng đã quen thuộc với HLV trong 4 hoặc 5 năm. Họ đi trước một bước so với chúng tôi ở thời điểm này. Chúng tôi mới làm việc cùng nhau 40 ngày trước và còn mất thời gian cho quãng nghỉ thi đấu của các đội tuyển quốc gia. Để cạnh tranh sòng phẳng là rất khó với Chelsea. Có thể một năm nữa chúng tôi sẽ cùng đẳng cấp với Liverpool”, HLV Sarri thừa nhận Chelsea cần thêm thời gian để đạt sự nhuần nhuyễn trong lối chơi.

Hoàng Yến (Tổng hợp)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/ong-park-khong-noi-choi-d273553.html