Ông Park lên phương án, đối thủ tiếp của VN là ai?

Việt Nam đã có thêm một trận thắng và HLV Park Hang Seo đang lên các phương án nghiên cứu đối thủ ngay từ lúc này.

Sau trận thắng 3-0 Campuchia trên sân Hàng Đẫy, đội tuyển Việt Nam đã xây chắc ngôi đầu bảng A và xứng đáng với chiếc vé vào vòng bán kết AFF Suzuki Cup 2018.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, ông Park cho biết nếu chỉ nhìn vào tỉ số, nhiều người sẽ nhầm tưởng Việt Nam có một trận đấu dễ dàng trước đối thủ. Nhưng thực tế không phải như vậy.

"Việt Nam đã có một trận đấu khó khăn. Các cầu thủ Campuchia thể hiện một lối chơi kín kẽ, chúng tôi gặp nhiều vất vả ở khu vực giữa sân. Nút thắt trận đấu chỉ được mở khi Tiến Linh ghi bàn ở phút 39" - ông Park cho biết.

Chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết: "Thủ môn Campuchia cũng đã có một trận đấu thực sự chói sáng. Còn bây giờ, chúng tôi không muốn nhắc đến chiến thắng này thêm vào ngày mai. Tôi và ban trợ lý sẽ nghiên cứu lối đá của các đối thủ tiềm tàng sắp tới và lên sẵn các phương án đối phó cho trận bán kết".

Tuyển Việt Nam đã có một chiến thắng thuyết phục trước đội tuyển Campuchia

Sự thận trọng của ông Park là điều cần thiết khi đối thủ trong trận bán kết của Việt Nam sắp tới sẽ không hề dễ nhằn. Cục diện bảng B sẽ được quyết định vào lượt trận tối ngày 25/11. Hiện tại, cả ba đội bóng Philippines, Singapore, và Thái Lan đều đang có cơ hội đi tiếp.

Thái Lan đang tạm chiếm ngôi đầu bảng B với 7 điểm, bằng điểm với Philippines nhưng hơn chỉ số phụ, còn Singapore cũng đã thể hiện phong độ rất cao của mình. Tối ngày 25/11, Thái Lan sẽ chạm trán Singapore trong khi Philippines thi đấu với Indonesia.

Một trận hòa là đủ để người Thái vào vòng bán kết bất chấp kết quả của trận đấu còn lại. Trong khi đó, Singapore muốn đi tiếp sẽ phải giành chiến thắng. Dù phong độ của Singapore đang lên, nhưng so với Thái Lan, quốc đảo này vẫn chưa phải là đối thủ xứng tầm.

Philippines chỉ phải gặp Indonesia - đội bóng đã bị loại sớm, nhưng đó sẽ không phải là một trận đấu dễ dàng.

Tương tự như Campuchia, dù đã không còn động lực thi đấu, nhưng chính điều này đã giải phóng áp lực cho đôi chân các cầu thủ trên sân. Dù sao, Indonesia vẫn là một thế lực đáng chú ý của khu vực Đông Nam Á, giành chiến thắng trước đội bóng này là một nhiệm vụ khó.

Tuy nhiên, chiến lược gia lão làng Swen Goran Ericksson của Philippines chắc chắn có đủ đấu pháp. Chính chiến thuật của HLV này đã khiến Thái Lan chịu hòa trên thế cửa dưới trước Philippines. Sẽ không lạ khi Philippines có đủ khả năng để giành ít nhất 1 điểm trước Indonesia để bước vào vòng bán kết.

Có thể sớm xác định hai cái tên đi tiếp là Thái Lan và Philippines. Khả năng đội đầu bảng B sẽ là Thái Lan, như vậy, đối thủ của Việt Nam sẽ là Philippines trong vòng bán kết.

Philippines tại mùa giải này không có nhiều cái tên để lại ấn tượng hoặc nổi đình nổi đám trên truyền thông khu vực hay châu lục. Tuy nhiên, ngôi sao sáng nhất của đội tuyển lại chính là nhân vật ngồi trên băng ghế chỉ đạo. Cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Philippines nếu xảy ra sẽ thực sự là cuộc quyết chiến về chiến thuật của hai HLV đẳng cấp.

Ông Park vốn nổi danh từ những chiến thuật đề cao tính chắc chắn và ổn định trong bộ khung thi đấu. Trong khi đó, ông Ericksson không thiếu kinh nghiệm để hóa giải lối đá của đối phương. Cả hai HLV đều sở hữu những mảng miếng khó lường trong chiến thuật của mình.

Đây là một trận đấu rất đáng xem. Hãy chờ xem đối thủ của Việt Nam trong trận bán kết là ai sau loạt trận tối ngày 25/11. Và hãy xem các cầu thủ Việt Nam sẽ chinh phục đối phương như thế nào.

Hồng Hải

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/tin-tuc-bong-da/ong-park-len-phuong-an-doi-thu-tiep-cua-vn-la-ai-3369805/