Ông Park muốn Văn Hậu đá VCK U23 Châu Á: Ai quyết?

HLV Park Hang Seo đang tha thiết muốn có Văn Hậu tại Thái Lan trong tháng 1/2020 để cùng U23 Việt Nam tham dự VCK U23 Châu Á.

Đây là thông tin được ông Park đưa ra khi đang có chuyến tập huấn cùng đội tuyển U23 tại Hàn Quốc. Hiện, trong tay vị HLV này đã có Thanh Thịnh trám vào vị trí của Văn Hậu để lại nhưng điều này cũng không làm ông yên tâm.

Mong muốn của ông Park Hang Seo là chuyện hoàn toàn dễ hiểu, khi U23 Việt Nam năm nay chịu sức ép lớn, nhưng lực lượng lại không được tinh nhuệ như cách đây 2 năm tại Thường Châu (Trung Quốc).

Ông Park đang nắm trong tay đội hình trẻ, thiếu một loạt cầu thủ chất lượng như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn hay Phan Văn Đức. Tuy nhiên cũng có những ý kiến cho rằng, Văn Hậu nên được tạo điều kiện để tìm kiếm cơ hội ở Heereveen.

Việc thiếu vắng Văn Hậu đã làm ảnh hưởng rất nhiều tới chiến thuật của ông Park. Trong suốt 2 năm qua, Văn Hậu luôn là chốt chặt đáng tin cậy bên cánh trái với sơ đồ chiến thuật 3 hậu vệ.

Đoàn Văn Hậu luôn có vai trò quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của ông Park.

Đoàn Văn Hậu luôn có vai trò quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của ông Park.

Ông Park có thời điểm đôn chàng cầu thủ người Thái Bình lên làm tiền vệ, cũng có lúc bố trí anh ở vị trí hậu vệ.

Khi ấy, Văn Hậu đều lên công về thủ nhịp nhàng. Nhất là tại SEA Games 30, sự có mặt của Văn Hậu đã cho đấy chiến thuật cơ động mà ông Park sử dụng. Văn Hậu được bố trí chơi ở vị chiến tiền vệ lùi, lệch trái, di chuyển tự do.

Điều này đã phát huy hiệu quả tối đa khi Văn Hậu có tới 2 bàn thắng trong trận đấu và vô số lần hỗ trợ phòng ngự thành công.

Quay trở lại với việc Văn Hậu có sang Thái Lan chơi VCK U23 Châu Á theo mong muốn của ông Park? Điều này không thuộc quyền quyết định của chàng cầu thủ người Thái Bình.

Bởi VCK U23 Châu Á không nằm trong hệ thống giải đấu của FIFA vì thế, CLB Heereveen không có trách nhiệm phải "nhả" Văn Hậu về tham dự giải.

Mặc dù vậy, chính Heereveen cũng không quyết định được chuyển đi hay ở của Văn Hậu, người có thể làm được việc này chỉ có thể là bầu Hiển.

Tháng 9/2019, Văn Hậu từ CLB Hà Nội sang FC sang Heerenveen chơi bóng với bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm. Hai bên đã ký thỏa thuận, trong đó quy định rất rõ những điều khoản ràng buộc nhau.

Chính bầu Hiền thời điểm đó cũng khẳng định rằng, sẽ không đồng ý để Văn Hậu ra đi nếu cầu thủ này không được tham dự các giải đấu mà đội tuyển bóng đá Việt Nam có mặt.

“Tôi yêu cầu ban lãnh đạo CLB Hà Nội đưa việc cho phép Văn Hậu về dự SEA Games là điều khoản bắt buộc trước khi ký hợp đồng. Tôi nói với Chủ tịch Chiến, nếu đối tác không đồng ý, kể cả 10-20 triệu USD cũng từ chối. CLB tạo điều kiện cho Văn Hậu, nhưng cậu ấy phải có trách nhiệm với CĐV nước nhà. Phía Heerenveen cũng tỏ thiện chí với yêu cầu này”, bầu Hiển chia sẻ.

Ngoài yêu cầu cho Văn Hậu trở về dự SEA Games, bầu Hiển còn muốn đội bóng Hà Lan cam kết để hậu vệ 20 tuổi chơi ít nhất 20% số trận trong mùa giải. Ban đầu Heerenveen không đồng ý vì điều khoản phức tạp, song mọi chuyện đi đến cái kết làm hài lòng cả 3 phía.

“Heerenveen phải đảm bảo cho Văn Hậu thi đấu ít nhất 20% số trận trong mùa giải. Đây là một trong 2 điều khoản phức tạp nhất khi đàm phán chuyển nhượng. Heerenveen không đồng ý, nhưng tôi cương quyết đưa vào hợp đồng vì không muốn lãng phí tài năng của Văn Hậu. Về vấn đề tài chính, chúng tôi thẳng thắn nói CLB Hà Nội không đặt nặng chuyện này”, bầu Hiển khẳng định.

Hiện cam kết Văn Hậu được tham dự SEA Games 30 đã được thực hiện. Tuy nhiên, cam kết "có trách nhiệm với CĐV nước nhà" mà bầu Hiền đưa ra vẫn còn đang bỏ ngỏ.

Trong khi đó, tại Heerenveen, Văn Hậu vẫn đang trải qua thời gian làm quen với môi trường bóng đá mới, thường xuyên phải ngồi trên băng ghế dự bị.

Chính HLV trưởng Heerenveen đã khẳng định rằng, Văn Hậu dường như không có cơ hội ra sân trong năm nay. Ông muốn chàng cầu thủ trẻ này có thời gian thích nghi và trau dồi thêm kinh nghiệm.

Vì vậy, chỉ có bầu Hiền mới là người đáp ứng được mong muốn của ông Park, đây cũng là niềm mong mỏi của hàng triệu người hâm mộ bóng đá nước nhà.

Vân Tùng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/ben-le-tran-dau/ong-park-muon-van-hau-da-vck-u23-chau-a-ai-quyet-3393586/