Ông Park ở Việt Nam chứ chẳng đi đâu cả

Nếu không tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam, ông Park Hang-seo có sẵn rất nhiều lời mời từ các nước khác về làm việc sau những tiếng vang lớn ở Đông Nam Á và châu lục.

Sau chức vô địch AFF Cup 2018, có một số nơi ngắm nghía ông thầy người Hàn Quốc (HQ) mời về dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Thậm chí những người bạn ông Park cũng khuyên ông nên dừng lại khi đã đưa bóng đá Việt Nam (VN) lên đỉnh Đông Nam Á như mong ước, chưa kể ngôi á quân U-23 châu Á 2018 và bán kết Asiad 18.

HLV Park Hang-seo không chịu vì ông nghĩ mình có những món nợ ân tình với các đội tuyển quốc gia và người yêu bóng đá VN. Ông đã sống lại phút giây đẹp đẽ như hồi làm trợ lý HLV Guus Hiddink giúp tuyển HQ đứng thứ tư thế giới năm 2002 dù không quên thời khắc cay đắng khi làng bóng chuyên nghiệp quê hương đóng sập cửa với ông.

Suốt hơn 10 năm chỉ hành nghề với các CLB làng nhàng ở HQ và thậm chí thất nghiệp vì không có LĐBĐ quốc gia khác cho thử việc, đặc biệt tại Trung Quốc, ông Park cho rằng mình may mắn gặp bầu Đức rồi về với làng bóng VN.

HLV Park Hang-seo tiếp tục ở lại với mong muốn cùng thăng hoa với bóng đá VN. Ảnh: NGỌC DUNG

HLV Park Hang-seo tiếp tục ở lại với mong muốn cùng thăng hoa với bóng đá VN. Ảnh: NGỌC DUNG

Chuỗi ngày hạnh phúc của thầy Park kéo dài hơn một năm rưỡi qua với những quả ngọt vượt quá mong đợi. Ông Park dẫn dắt các học trò như cá gặp nước và các đội tuyển VN như hồi sinh sau hơn một thập niên lận đận.

Đó là cái duyên của HLV Park Hang-seo và bóng đá VN mà không phải lúc nào hai bên cũng gặp nhau đúng người, đúng thời điểm.

Hồi đầu năm 2019, sau khi giúp đội tuyển VN vào đến tứ kết Asian Cup, ông Park lại gây ngỡ ngàng với làng bóng châu Á và chuyện hợp đồng với VFF có dịp xới lên. Khi ấy ông thầy Hàn cho rằng chưa phải lúc vì ông mới thực hiện nửa chặng đường của bản hợp đồng. Đến khi đưa U-23 VN đứng đầu bảng vòng loại U-23 châu Á và giành vé chơi vòng chung kết 2020, ông Park hẹn ba tháng nữa bật mí nhưng trong suy nghĩ vẫn chưa muốn gắn bó với làng bóng nào khác.

Bị tác động từ nhiều phía hoặc do các đối tác bắn tiếng với những ưu đãi quyến rũ hơn nhiều mức lương hiện tại, ông Park vẫn chưa bao giờ hé môi nói về tương lai của mình.

Tuy nhiên, sau rất nhiều thành công rực rỡ nhờ cái duyên lạ, ông thầy người HQ vẫn khẳng định sẽ ưu tiên tái ký hợp đồng với bóng đá VN bởi cả hai đã và đang làm sáng sủa tên tuổi của nhau.

“Tôi gắn bó với làng bóng mới và may mắn nhận rất nhiều sự yêu mến của người yêu bóng đá VN. Bản thân tôi luôn có suy nghĩ mình cần có trách nhiệm đền đáp lại tình cảm ấy. Tôi vẫn còn nhiều ấp ủ cho bóng đá VN và khao khát mang lại nhiều niềm vui cho giới hâm mộ” - HLV Park Hang-seo tái khẳng định.

Sẽ tái ký hợp đồng hai năm nếu ông Park chấp thuận

VFF nhiều lần trấn an người yêu bóng đá VN đừng sợ mất ông Park Hang-seo về nơi khác vì hai bên đang có những bước đi đầu tiên thương thảo lại hợp đồng sẽ hết hạn vào tháng 1-2020. Đích thân Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải đã bày tỏ: “VFF chắc chắn sẽ gia hạn hợp đồng và tăng lương xứng đáng cho HLV Park Hang-seo. Ở lần tái ký hợp đồng sắp tới vẫn có thời hạn hai năm như cũ, nếu ông Park muốn thế. Có những thuận lợi cho VFF trong việc này qua tình cảm của ông Park rất yêu mến đất nước VN, cũng như chúng ta đang yêu ông ấy. Đó là một tình yêu rất chân thành, mộc mạc. VFF không thể đánh mất ông Park và chúng tôi sẽ chọn phương án khả thi nhất, xứng đáng với sự cống hiến to lớn của ông thầy người HQ cho bóng đá VN”.

CÔNG TUẤN

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/ong-park-o-viet-nam-chu-chang-di-dau-ca-840637.html