Ông Park tung ra đội hình mạnh nhất bẫy 'cọp vàng' Malaysia

Trận quyết định với U-23 Malaysia ở sân Việt Trì đêm 19-5 (VTV6 trực tiếp 19 giờ), HLV Park Hang-seo tung ra đội hình mạnh nhất, sau khi dưỡng sức nhiều trụ cột trong trận cuối vòng bảng.

Chủ nhà U-23 Việt Nam sẽ chạm trán với U-23 Malaysia để cạnh tranh một suất chơi chung kết SEA Games 31 ba ngày nữa ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Ông thầy người Hàn Quốc cho biết mong muốn thắng trận ngay trong 90 phút mà không kéo dài đến hai hiệp phụ.

Lợi thế của thầy trò Park Hang-seo là một ngày nghỉ và phục sẵn tại sân nhà chờ đón U-23 Malaysia vừa đá trận cuối hòa với Campuchia ngoài dự tính. Sức mạnh của U-23 Việt Nam còn là “chảo lửa” 16.000 khán giả trên sân Việt Trì (Phú Thọ) cổ vũ rất cuồng nhiệt cho các tuyển thủ.

Trong khi đó, HLV Brad Meloney cũng nói cứng sẽ cố gắng giúp học trò giải quyết trận đấu không hơn 90. Ông chỉ bật mí U-23 Malaysia có một chút điều chỉnh để đối phó với đội chủ nhà là một trong số ít đội mạnh nhất SEA Games 31.

Đội trưởng Hùng Dũng và các trụ cột U-23 Việt Nam rất khỏe khoắn chờ trận bán kết SEA Games 31 với tuyển U-23 Malaysia không có ba cầu thủ trên 23 tuổi. Ảnh: ANH DUY.

Đội trưởng Hùng Dũng và các trụ cột U-23 Việt Nam rất khỏe khoắn chờ trận bán kết SEA Games 31 với tuyển U-23 Malaysia không có ba cầu thủ trên 23 tuổi. Ảnh: ANH DUY.

Cũng cần biết thầy trò Park Hang-seo duy nhất ở cuộc chơi Đông Nam Á mùa này sau bốn trận chưa để thủng lưới và ghi 6 bàn thắng để đứng đầu bảng B. Còn đội U-23 Malaysia gây ấn tượng trận ra quân thắng ngược Thái Lan 2-1 nhờ ưu thế hơn người, sau đó lần lượt thắng Lào 3-1, hòa Singapore và Campuchia cùng tỉ số 2-2. Dự tính nhất bảng B của thầy trò Brad Meloney bị đổ vỡ khiến họ phải di chuyển từ sân Thiên Trường sang sân Việt Trì chơi trận bán kết đầy khó khăn.

Thua thiệt khác của Malaysia là không có ba cầu thủ trên 23 tuổi làm chỗ dựa cho các đàn em, bởi ông Brad Meloney muốn cho lứa U-23 cọ xát để chuẩn bị tham dự vòng chung kết U-23 châu Á vào tháng 6. Ông Meloney cảnh báo các học trò về hai cái tên lợi hại của chủ nhà là đội trưởng Hùng Dũng và tiền đạo Văn Tùng có thể gây đột biến.

Bên kia chiến tuyến, HLV Park Hang-seo không giấu diếm một số học trò ông còn thiếu kinh nghiệm thi đấu ở các sân chơi lớn nhưng rất khát khao giành chiến thắng. Và với tính chất quan trọng của trận bán kết cùng mục tiêu vô địch SEA Games 31, chắc chắn ông thầy Hàn sẽ tung ra đội hình mạnh nhất như đã trình diễn ở các trận vòng bảng.

Malaysia nằm chiếu dưới chủ nhà Việt Nam. Ảnh: ANH DUY.

Theo đó, thủ môn Văn Toản chắc suất bắt chính, và phía trên là các trung vệ Thanh Bình, Việt Anh, Tuấn Tài. Ông Park có thể hoán đổi vị trí của hai cầu thủ chạy biên nhưng đều là cái tên Văn Đô và Văn Xuân. Tiền vệ trẻ Lý Công Hoàng Anh chơi giữa lệch trái, Hoàng Đức đá trung tâm và thủ quân Hùng Dũng di chuyển lệch phải.

Hai tiền đạo yêu thích ban đầu của HLV Park Hang-seo là chân sút Tiến Linh và tùy thuộc vào đối tượng lẫn tính chất của trận đấu mà ông sẽ chọn Văn Tùng hoặc Nhâm Mạnh Dũng.

Ông thầy người Hàn Quốc không có thói quen thay đổi và nếu các học trò sớm có bàn thắng, có thể ông sẽ tung ra những lá bài dự phòng trong hiệp hai. Ông Park cũng khẳng định các tuyển thủ quốc gia tăng cường trên 23 tuổi rất giàu kinh nghiệm, là chỗ dựa vững chắc về tinh thần và dẫn dắt lối chơi cho đàn em. Tuy nhiên, cách đá của U-23 Việt Nam không quá phụ thuộc vào Hùng Dũng, Tiến Linh, Hoàng Đức.

NGỌC ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/ong-park-tung-ra-doi-hinh-manh-nhat-bay-cop-vang-malaysia-post680762.html