Ông Park ưu tiên cho bóng đá Việt Nam, nhưng…

HLV Park Hang-seo và trợ lý số 1 Lee Young-jin bất ngờ nhận được lời đề nghị từ LĐBĐ Hàn Quốc dẫn dắt đội tuyển U-20 quê nhà đúng vào thời điểm chuẩn bị thương thảo hợp đồng với VFF.

Hợp đồng của HLV Park Hang-seo với VFF sẽ hết hạn vào cuối tháng 1-2023 và hai bên dự kiến gặp nhau vào cuối tháng 10-2022 để thảo luận về việc gia hạn hợp đồng. Nó đến trong thời điểm ông Park và cánh tay phải Lee Young-jin có lời mời từ LĐBĐ Hàn Quốc (KFA) dẫn dắt đội tuyển U-20 Hàn Quốc. Nguyên do HLV hiện tại của U-20 Hàn Quốc Kim Eun-jung đã không thể đạt được chỉ tiêu mà KFA mong muốn.

Ông Park từng muốn tiếp tục ưu tiên gắn bó với bóng đá Việt Nam (VN), nếu không còn nắm đội tuyển quốc gia sẽ tính góp sức trong công cuộc đào tạo trẻ. Tuy nhiên, lời đề nghị từ KFA có thể làm ông suy nghĩ lại. Đầu tiên, ông Park muốn làm việc ở quê nhà để gần gũi hơn với gia đình. Tiếp đó, ông thầy 64 tuổi muốn chăm sóc sức khỏe của mình tốt hơn, sau lần ông từ chối cầm đội U-23 VN hậu vô địch SEA Games 31.

HLV Park Hang-seo nói rằng AFF Cup 2022 có thể là lần cuối ông dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

HLV Park Hang-seo nói rằng AFF Cup 2022 có thể là lần cuối ông dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Trong khi đó, đội tuyển U-20 Hàn Quốc vào năm sau sẽ tranh tài ở vòng chung kết U-20 châu Á 2023 diễn ra tại Uzbekistan. Có một sự liên tưởng ngẫu nhiên là HLV Shin Tae-yong năm 2016 từng dẫn dắt đội tuyển U-20 Hàn Quốc tham dự vòng chung kết U-20 World Cup 2017 trên sân nhà rồi sau đó nắm tuyển quốc gia dự World Cup 2018. Từ đó những nhà bóng đá suy luận có thể KFA sẽ chọn đường đi cho HLV Park Hang-seo giống với đàn em Shin Tae-yong.

Về phía VFF cho đến nay vẫn chưa biết có hay không việc KFA muốn đưa HLV Park Hang-seo về quê. Tuy nhiên, VFF luôn tin tưởng vào sự chuyên nghiệp của ông Park, nếu có vấn đề liên quan đến hợp đồng sẽ bàn bạc cụ thể trong cuộc gặp gỡ vào cuối tháng 10. Ông Park hiện tại không nói sâu về bản hợp đồng mới, mà chỉ tập trung xây dựng đội tuyển VN chơi thật tốt để đòi lại ngôi vô địch AFF Cup 2022 từ tay Thái Lan. Ông Park chia sẻ: “Tôi đã giành một số danh hiệu với đội tuyển VN và bản thân tôi luôn khát khao mãnh liệt chinh phục giải đấu Đông Nam Á. Người đại diện của tôi sẽ gặp VFF để thảo luận về hợp đồng, còn tôi chỉ muốn tập trung toàn bộ thời gian cho AFF Cup 2022”.

Mặc dù chưa có công văn chính thức nào từ phía KFA muốn chiêu mộ HLV Park Hang-seo nhưng chắc chắn thông tin này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng ông tiếp tục gắn bó với bóng đá VN. Trước đó, ông Park cũng lấp lửng về việc ưu tiên cho quê hương thứ hai, dù không biết tương lai ra sao: “AFF Cup 2022 có thể là lần cuối cùng của tôi với đội tuyển VN. Mọi thứ vẫn không thể đoán trước. Nhưng dù sao, tôi cũng muốn làm những gì tốt nhất có thể ở giải đấu này”.

Báo Indonesia dự báo HLV Shin Tae-yong sẽ thay ông Park

Rất nhiều nhà chuyên môn của làng bóng VN bày tỏ quan điểm không ai hơn ông Park sau hơn năm năm thầy Park đã thể hiện và cần giữ lại ông trong khoảng hai năm nữa. Trong khi đó, báo chí Indonesia “vẽ đường” cho đồng hương Shin Tae-yong có thể tiếp quản chiếc ghế của HLV Park Hang-seo. Báo thể thao Indonesia cho biết trong trường hợp bóng đá Indonesia bị FIFA phong tỏa, ông Shin sẽ chia tay dù vẫn còn một năm hợp đồng nhưng việc ngồi chơi xơi nước và lãnh lương mà không cần phải làm gì không phải phong cách của ông.

Vì thế, việc ông Shin dịch chuyển sang một quốc gia Đông Nam Á khác có thể là mục tiêu lớn tiếp theo và đội tuyển VN sẽ phù hợp với HLV Hàn Quốc 52 tuổi. Ông Shin được xem là người thay thế tốt cho ông Park nhờ có triết lý bóng đá tương đồng. TT

ĐĂNG HUY

Nguồn PLO: https://plo.vn/ong-park-uu-tien-cho-bong-da-viet-nam-nhung-post701994.html