Ông Park vô đối, Quang Hải đấu Chanathip của Thái Lan

Giải thưởng AFF Awards 2019 tổ chức hai năm một lần vinh danh những cá nhân, tập thể của bóng đá Đông Nam Á do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra vào đêm 8-11 tại khách sạn JW Marriott, Hà Nội với 18 hạng mục xuất sắc nhất.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) lựa chọn Hà Nội đăng cai AFF Awards 2019 là niềm vinh dự đối với bóng đá Việt Nam. Đây cũng là sự ghi nhận vai trò cũng như hoạt động tích cực của LĐBĐ Việt Nam trong ngôi nhà chung của bóng đá Đông Nam Á.

“Những thành công trong hai năm vừa qua giúp bóng đá Việt Nam có nhiều đề cử tại AFF Awards 2019. Cùng với các ứng cử của các quốc gia khác, tất cả đều là người chiến thắng và xứng đáng được tôn vinh với những nỗ lực cống hiến của họ. Điều này sẽ truyền cảm hứng cho làng bóng cố gắng nhiều hơn nữa để thúc đẩy sự phát triển chung trong khu vực” - ông Lê Hoài Anh đánh giá.

Bóng đá Việt Nam có nhiều tiến bộ trong hai năm 2018-2019 với những thành tích gây tiếng vang lớn. Ảnh: NGỌC DUNG

Bóng đá Việt Nam có nhiều tiến bộ trong hai năm 2018-2019 với những thành tích gây tiếng vang lớn. Ảnh: NGỌC DUNG

Hòa trong nhịp đập của bóng đá Đông Nam Á với những bước tiến mạnh mẽ trong châu lục và thế giới, các đội tuyển Việt Nam có những đóng góp to lớn ở hai năm 2018 và 2019. Thầy trò Park Hang-seo đã giành ngôi á quân U-23 châu Á 2018, vào bán kết Asiad 18, vô địch Đông Nam Á 2018 và lọt đến tứ kết Asian Cup 2019.

Đội tuyển nữ Việt Nam dưới thời HLV Mai Đức Chung vô địch Đông Nam Á 2019; đội tuyển futsal quốc gia giành vé tham dự vòng chung kết châu Á,… đã đưa làng bóng Việt Nam như lá cờ đầu của bóng đá khu vực. Theo VFF, những thành tích này là nguyên do giúp Việt Nam trở thành địa điểm lý tưởng tổ chức AFF Awards 2019, tôn vinh tài năng và những đóng góp của các cá nhân xuất sắc, của các tổ chức thành viên đối với bóng đá Đông Nam Á sau một năm hoạt động.

Ông Park Hang-seo là một trong hai ứng cử viên nặng ký nhất cho hạng mục HLV xuất sắc nhất năm tại AFF Awards 2019 cùng với đồng nghiệp Tan Cheng Hoe của tuyển Malaysia. Nhưng khi nhìn vào bảng thành tích như đã liệt kê ở trên, ông thầy người Hàn Quốc vượt trội đối thủ và xứng đáng có giải thưởng cho riêng mình.

Quang Hải đã giành nhiều giải thưởng tập thể và cá nhân trong mùa bóng qua, cả cấp độ CLB lẫn tuyển quốc gia...

... trong khi Chanathip bó hẹp phạm vi của mình chỉ ở giải J-League. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Trong khi đó, HLV Mai Đức Chung của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ cạnh tranh với một số ứng viên khác ở Đông Nam Á gồm đồng nghiệp Win Thu Moe (Myanmar), Nuengruethai Sathongwien, Naruephon Kaenson đều của Thái Lan.

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải và Chanathip Songkrasin của Thái Lam là hai ứng viên cuối cùng của giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất năm của AFF Awards. Cầu thủ của Hà Nội nhỉnh hơn đối thủ khi góp mặt trong đội hình U-23 Việt Nam về nhì giải châu Á, cùng đội Olympic vào bán kết Asiad 18, là cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018 khi tuyển Việt Nam vô địch. Tham gia cùng đồng đội vào tứ kết Asian Cup 2019, đứng đầu vòng loại U-23 châu Á 2019.

Quang Hải cũng có cú đúng vô địch V-League và Cúp Quốc gia cùng Hà Nội. Anh cũng chính là chủ nhân của giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất V-League.

Còn với Chanathip có giá chuyển nhượng cao và từng lọt vào danh sách tiêu biểu của J-League 2018 trong màu áo Consadole Sapporo, xuất sắc nhất CLB nhưng không có thành tích lớn với tuyển Thái Lan.

HLV Park Hang-seo có thành tích vượt trội đồng nghiệp Tan Cheng Hoe của tuyển Malaysia và giải thưởng lớn chắc chắn về tay ông thầy Hàn. Ảnh: NGỌC DUNG

Ở giải thưởng cầu thủ futsal xuất sắc nhất năm, Trần Văn Vũ sẽ chạy đua về đích với Mohd Khairul Effendy của Malaysia. Ba tuyển thủ Việt Nam có tên trong danh sách đội hình tiêu biểu của năm là thủ môn Đặng Văn Lâm, Quế Ngọc Hải và Nguyễn Quang Hải, bên cạnh nhiều hạng mục ở các đội tuyển khác.

18 giải thưởng sẽ trao tại AFF Awards 2019: Giải thưởng Thiện chí ASEAN; Cống hiến trọn đời dành cho Dato' Sri Pual Mony; Trọng tài nam/nữ của năm; Trợ lý trọng tài nam/nữ; Cầu thủ nam/nữ của năm; Cầu thủ trẻ của năm; Cầu thủ Futsal của năm; Đội bóng Futsal của năm; LĐBĐ của năm; Đội tuyển quốc gia nam/nữ của năm; Huấn luyện viên nam/nữ của năm; Bàn thắng đẹp nhất AFF Cup 2018; Đội hình 11 cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á.

Các giải thưởng lớn trong đêm vinh danh chính là nguồn động viên, khích lệ khát vọng vươn lên, chinh phục và gặt hái thành công trong sự nghiệp bóng đá của các thế hệ tiếp nối, vì sự nghiệp phát triển chung của bóng đá khu vực.

NGỌC ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/ong-park-vo-doi-quang-hai-dau-chanathip-cua-thai-lan-868135.html