Ông Phạm Bình Minh, Lê Minh Chuẩn thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội

Sau khi bỏ phiếu kín, Quốc hội thống nhất cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV với ông Phạm Bình Minh và ông Lê Minh Chuẩn.

 Ông Phạm Bình Minh thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội từ ngày 5/1. Ảnh: Quốc hội.

Ông Phạm Bình Minh thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội từ ngày 5/1. Ảnh: Quốc hội.

Chiều 5/1, tại kỳ họp bất thường lần 2, đại biểu Quốc hội khóa XV đã biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín, thống nhất cho thôi nhiệm vụ với hai đại biểu Phạm Bình Minh và Lê Minh Chuẩn.

Nghị quyết về việc này cũng được thông qua ngay sau đó với 483/486 (96,99% tổng số đại biểu Quốc hội) tán thành và có hiệu lực thi hành ngay.

Ông Phạm Bình Minh từng là đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV và có 2 năm là đại biểu Quốc hội khóa XV. Ông vừa được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức Phó thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026 và trước đó được Trung ương thống nhất cho thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Ông Lê Minh Chuẩn là đại biểu Quốc hội khóa XIV và có 2 năm là đại biểu khóa XV.

Lần lượt trong tháng 6 và tháng 11/2022, ông Chuẩn bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Thủ tướng kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Cuối năm 2022, Phó thủ tướng Lê Minh Khái thay mặt Thủ tướng ký quyết định phê chuẩn cho ông Lê Minh Chuẩn từ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam.

Ông Lê Minh Chuẩn thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội từ ngày 5/1. Ảnh: Quốc hội.

Hồi tháng 6/2022, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và một số cá nhân ở Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định nhiều sai phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn và một số cá nhân liên quan.

Vì thế, cơ quan này quyết định kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025.

Về trách nhiệm cá nhân, ông Lê Minh Chuẩn, Chủ tịch Hội đồng thành viên; ông Đặng Thanh Hải, Phó bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc; ông Nguyễn Ngọc Cơ, Phó tổng giám đốc, nguyên Đảng ủy viên tập đoàn… cũng nhận hình thức kỷ luật tương ứng.

Ngoài quyết định kỷ luật này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương còn yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam chỉ đạo, xem xét, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến các vi phạm.

Trong nhiệm kỳ này, Quốc hội đã bãi nhiệm tư cách ĐBQH với ông Nguyễn Thanh Long (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long) tại kỳ họp thứ 3. Quốc hội cũng phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc cách chức Bộ trưởng Y tế đối với ông Long ngay sau đó.

Hoài Thu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ong-pham-binh-minh-le-minh-chuan-thoi-nhiem-vu-dai-bieu-quoc-hoi-post1391066.html