Ông Phạm Minh Chính chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam nhân ngày 21/6

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đến tặng hoa và chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019), chiều 19/6, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã đến tặng hoa và chúc mừng đội ngũ người làm báo Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tại buổi gặp, ông Phạm Minh Chính đánh giá cao vai trò của Đài Tiếng nói Việt Nam, khẳng định Đài Tiếng nói Việt Nam là cơ quan báo chí của Đảng, là tiếng nói của các tầng lớp nhân dân.

Thời gian qua, đặc biệt trong 6 tháng đầu năm, Đài Đài Tiếng nói Việt Nam đã hoàn thành nhiều việc lớn, thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị Quyết của Chính phủ; tích cực tham gia các giải Báo chí và đoạt giải cao; các hoạt động tuyên truyền của Đài Tiếng nói Việt Nam cũng sinh động, đi vào lòng người hơn…

 Ông Phạm Minh Chính phát biểu chức mừng Đài Tiếng nói Việt Nam nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Ông Phạm Minh Chính phát biểu chức mừng Đài Tiếng nói Việt Nam nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Trong thời gian tới, Đài Tiếng nói Việt Nam cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, đóng góp vào sự phát triển của ngành truyền thông nói riêng và sự phát triển của đất nước nói chung.

Đặc biệt, ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Đài Tiếng nói Việt Nam cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng lần thứ XIII; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ; đồng thời đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, nêu các gương điển hình tiên tiến ở các địa phương, chỉ ra các mặt hạn chế đúng mức, mang tính xây dựng….

Bên cạnh đó, ông Phạm Minh Chính cũng đề nghị Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII (Nghị quyết số 18,19) về xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đồng thời gắn với Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

Ông Phạm Minh Chính tặng hoa Lãnh đạo, cán bộ và nhân viên Đài Tiếng nói Việt Nam

Thay mặt Đài Tiếng nói Việt Nam, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam khẳng định, với thế mạnh có đầy đủ 4 loại hình báo chí, Đài Tiếng nói Việt Nam luôn nhanh nhạy bám sát những vấn đề thời sự của đất nước, kịp thời đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân; phản ánh chính xác, trung thực, khách quan, có tính định hướng những vấn đề kinh tế - chính trị - xã hội của đất nước.

Đồng thời, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ cũng khẳng định, trên nền tảng của cơ quan báo chí hàng đầu, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới để phục vụ công chúng ngày một tốt hơn.

Kông Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ong-pham-minh-chinh-chuc-mung-dai-tieng-noi-viet-nam-nhan-ngay-21-6-d481795.html