Ông Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Phạm Minh Chính đề nghị Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang, khơi dậy mọi tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

Sáng nay ( 23/11), Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức mít tinh kỷ niệm 80 năm Đảng bộ tỉnh (23/11/1940 – 23/11/2020). Dự lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo tỉnh các thời kỳ, các lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng và đông đảo quần chúng nhân dân.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên ở Đắk Lắk được thành lập tại Nhà đày Buôn Ma Thuột vào cuối năm 1940. Từ đó, Đảng bộ tỉnh Đăk Lăk đã có bước trưởng thành, phát triển về mọi mặt, tổ chức lãnh đạo và động viên nhân dân các dân tộc trong tỉnh cùng quân và dân cả nước thực hiện thắng lợi hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc- thống nhất đất nước. Trong đó có chiến thắng Buôn Ma Thuột, mở đầu Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.

Trong thời bình, Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk tiếp tục lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh, có những đóng góp lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từng bước thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

Từ những năm đầu mới thành lập với số lượng đảng viên ít ỏi, đến nay, Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk có 20 Đảng bộ trực thuộc, hơn 800 tổ chức cơ sở Đảng với hơn 81.500 đảng viên.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang đổi mới mạnh mẽ về nhận thức và hành động, phương thức lãnh đạo, khơi dậy mọi tiềm năng, lợi thế và nguồn lực, tăng cường liên kết, hợp tác xây dựng Đảng bộ tỉnh đoàn kết và vững mạnh về mọi mặt, lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đăk Lăk ngày càng giàu đẹp, bản sắc.

Trưởng Ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắk phát huy hơn nữa ý chí tự lực tự cường, phát huy mạnh mẽ nội lực là nhân tố quyết định, chiến lược, cơ bản lâu dài. Đồng thời tranh thủ tối đa mọi nguồn lực từ bên ngoài là đột phá, thường xuyên, phải dựa vào dân và xuất phát từ nhân dân thi đua phấn đấu tạo thành sức mạnh tổng hợp góp phần vào việc biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành có thể nhanh chóng đưa Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, nhân dân ấm no hạnh phúc, bình yên hơn trong thời gian tới. Trước hết, trước mắt lãnh đạo, chỉ đạo đưa nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp vừa qua nhanh chóng vào cuộc sống”.

Dịp này, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Bộ tỉnh Đắk Lắk. Trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt giải tại cuộc thi tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk. Trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải tại Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ II – năm 2020./.

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/ong-pham-minh-chinh-du-le-ky-niem-80-nam-thanh-lap-dang-bo-tinh-dak-lak-819442.vov