Ông Phạm Minh Chính được đề cử để bầu làm Thủ tướng Chính phủ

Tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trình danh sách đề cử ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, để Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Phạm Minh Chính, ông Vương Đình Huệ tại kỳ họp Quốc hội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Phạm Minh Chính, ông Vương Đình Huệ tại kỳ họp Quốc hội

Sáng 5/4, sau khi thực hiện nghi thức tuyên thệ, tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trình danh sách đề cử ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, để Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ.

Đây là lần đầu tiên một Trưởng Ban Tổ chức Trung ương được đề cử để Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ.

Ông Phạm Minh Chính sinh năm 1958; quê ở Thanh Hóa. Ông có trình độ chuyên môn là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật, Kỹ sư Xây dựng.

Trong quá trình công tác, ông Phạm Minh Chính đã từng năm giữ nhiều các chức vụ quan trọng trong ngành Công an. Năm 2010, ông là Thứ trưởng Bộ Công an. Đến tháng 8/2011, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Tại Quảng Ninh ông đã để lại nhiều dấu ấn về cải cách tổ chức bộ máy, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, nhất là trong việc thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh.

Đến năm 2015, ông Chính rời Quảng Ninh để giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Năm 2016, tại Đại hội Đảng lần thứ XII, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, bầu vào Bộ Chính trị và được phân công giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, Ban Tổ chức T.Ư đã tham mưu, trình Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều Nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, trong đó nổi bật là Nghị quyết Trung ương 6 về cải cách tổ chức bộ máy; Nghị quyết xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược; Nghị quyết về nêu gương và đặc biệt là Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống “chạy chức, chạy quyền”.

Ban Tổ chức T.Ư cũng là cơ quan đang nghiên cứu xây dựng dự thảo về bảo vệ đội ngũ cán bộ “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nói, dám đột phá sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn, thử thách” vì lợi ích chung.

Tháng 1/2021, tại Đại hội XIII của Đảng, ông tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị. Đến ngày 5/4, ông được Chủ tịch nước đề cử để bầu làm Thủ tướng Chính phủ.

Văn Kiên

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ong-pham-minh-chinh-duoc-de-cu-de-bau-lam-thu-tuong-chinh-phu-post1325664.tpo