Ông Phạm Văn Thành thôi làm Phó chủ tịch tỉnh Quảng Ninh

Trước khi xin nghỉ, ông Thành bị kỷ luật cảnh cáo về Đảng do liên quan đến đấu thầu, mua sắm kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.

Ngày 25/11, UBND tỉnh Quảng Ninh thông tin chính thức về việc ông Phạm Văn Thành thôi tham gia Ban Chấp hành Tỉnh ủy, thôi giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh theo nguyện vọng cá nhân.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng đã thống nhất chủ trương cho ông Phạm Văn Thành thôi đảm nhiệm chức vụ Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 theo nguyện vọng để nhận công tác khác. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh giao Đảng đoàn HĐND, Ban cán sự đảng UBND tỉnh thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Thành theo quy định.

 Ông Phạm Văn Thành. Ảnh: Q.N.

Ông Phạm Văn Thành. Ảnh: Q.N.

Ông Phạm Văn Thành 44 tuổi, trình độ thạc sĩ. Trước khi giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Thành là Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều. Ngày 18/6/2021, kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Thành được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 26/8, ông Phạm Văn Thành đã bị kỷ luật cảnh cáo do có vi phạm trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Đông Triều, Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều.

Lý do ông Thành bị kỷ luật là có vi phạm, khuyết điểm và chịu trách nhiệm người đứng đầu đối với vi phạm của Ban Thường vụ Thị ủy, UBND thị xã Đông Triều trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện đấu thầu, mua sắm kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.

Quốc Nam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ong-pham-van-thanh-thoi-lam-pho-chu-tich-tinh-quang-ninh-post1378944.html