Ông Phan Văn Mãi tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre

Ông Phan Văn Mãi tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025. Hai phó bí thư tỉnh này là ông Trần Ngọc Tam và bà Hồ Thị Hoàng Yến.

Sáng 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Theo đó, 14 nhân sự được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa mới. Ông Phan Văn Mãi tiếp tục được tín nhiệm, tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Hai phó bí thư là ông Trần Ngọc Tam và bà Hồ Thị Hoàng Yến. Ông Nguyễn Hải Châu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bến Tre.

 Ông Phan Văn Mãi, đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Ảnh: Anh Lối.

Ông Phan Văn Mãi, đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Ảnh: Anh Lối.

Ông Phan Văn Mãi sinh năm 1973, quê ở xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Ông là cử nhân tiếng Anh, thạc sĩ Quản lý kinh tế.

Năm 1995-1997, ông Mãi là chuyên viên Phòng ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre, sau đó làm Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre. Từ 2008 đến 2011, ông Mãi được bầu làm Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Từ năm 2012 đến năm 2014, ông Mãi làm Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Phó bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn, kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. Tháng 3/2014, ông Mãi được điều động làm Phó bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, đến tháng 11/2015, ông được bầu làm Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre.

Tháng 1/2019, ông Mãi được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre thay cho ông Võ Thành Hạo. Sáu tháng sau, ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, thay ông Võ Thành Hạo nghỉ hưu.

Minh Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ong-phan-van-mai-tai-dac-cu-bi-thu-tinh-uy-ben-tre-post1142463.html