Ông Phan Văn Vĩnh được ngồi ghế dành cho bị cáo có sức khỏe không tốt

Trong phiên tòa xử ông Phan Văn Vĩnh và đồng phạm trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ, có 5 người được ngồi ghế dành cho bị cáo có sức khỏe không tốt gồm ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa, Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương.

Đúng 8h5 phút sáng nay (12/11), ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa cùng các đồng phạm đứng thành 7 hàng, nghe HĐXX đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Đúng 8h5 phút sáng nay (12/11), ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa cùng các đồng phạm đứng thành 7 hàng, nghe HĐXX đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Chủ tọa phiên tòa là Thẩm phán Nguyễn Thị Thùy Hương. Các Thẩm phán còn lại là các ông Đỗ Ngọc Tuấn, Tạ Văn Thành được phân công làm Thẩm phán dự khuyết. Kiểm sát viên gồm các ông, bà: Lê Xuân Lộc, Nguyễn Duy Hưng, Nguyễn Quang Hồng và bà Phạm Thị Bích Liên. 8h30, Chủ tọa thông báo, trong số 92 bị cáo thì có một bị cáo vắng mặt. Người có quyền lợi liên quan vắng mặt 62 người, có mặt 8 người. Người bào chữa vắng mặt một người.

Quá trình làm thủ tục nữ Chủ tọa phiên tòa đã đề nghị kê băng ghế riêng dành cho các bị cáo có sức khỏe không tốt ngồi theo đề nghị của luật sư bào chữa cho bị cáo.

Ông Phan Văn Vĩnh được ngồi ghế dành cho bị cáo có sức khỏe không tốt. Ngoài ông Vĩnh thì ông Nguyễn Thanh Hóa, Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam đều được ngồi.

Người đầu tiên đứng vào bục khai báo là bị cáo Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao) bị khởi tố 3 tội: Tổ chức đánh bạc, Đưa hối lộ và Rửa tiền.

Phan Sào Nam (nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC), người khởi xướng và giữ vai trò chỉ huy nhóm thuộc cấp thực hiện vận hành game bài tổ chức đánh bạc, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tại tòa.

Ông Phan Văn Vĩnh khai báo nhân thân bằng chất giọng to, rõ ràng khi được HĐXX hỏi.

Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa tỏ ra khá minh mẫn và đều trả lời rất nhanh các câu hỏi của HĐXX.

Trong số các bị cáo, thì ông Phan Văn Vĩnh luôn cúi gằm mặt xuống tại phiên xử.

HĐXX tiếp tục kiểm tra căn cước các bị cáo.

Để đảm bảo an ninh xuyên suốt phiên tòa khoảng 500 cảnh sát được huy động làm nhiệm vụ.

Bảo Ngân

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/ong-phan-van-vinh-duoc-ngoi-ghe-danh-cho-bi-cao-co-suc-khoe-khong-tot-1143310.html