Ông Prayut phát lệnh mới sau vụ xả súng hàng loạt

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-Ocha ra lệnh trấn áp ma túy sau khi vụ xả súng kinh hoàng làm dấy lên lời kêu gọi về các chính sách cứng rắn hơn ở nước này.

Ông Prayuth đã đưa việc trấn áp ma túy trở thành mục tiêu khẩn cấp trong chương trình nghị sự quốc gia và ra lệnh cho cảnh sát chủ động truy quét các chất bất hợp pháp để khôi phục niềm tin của công chúng, Anucha Burapachaisri, phát ngôn viên của chính phủ Thái Lan, cho biết trong một tuyên bố hôm 10/10, Bloomberg đưa tin.

Cảnh sát sẽ khám xét ma túy ngẫu nhiên, bắt giữ những tội phạm và đưa người sử dụng ma túy đi cai nghiện.

Lệnh của thủ tướng được đưa ra sau khi một cựu cảnh sát có liên quan đến buôn bán ma túy đã sát hại 36 người ở tỉnh Nong Bua Lamphu vào tuần trước. Người này đã bị sa thải khỏi lực lượng cảnh sát sau khi bị bắt vì tàng trữ trái phép chất ma túy vào tháng 1.

Mặc dù có đồn đoán rằng người đàn ông này đã bị ảnh hưởng bởi methamphetamine, xét nghiệm máu không tìm thấy dấu vết của chất ma túy, cảnh sát cho biết hôm 7/10.

Các đảng đối lập đã chỉ trích chính sách chống ma túy của chính phủ và kêu gọi những hành động cứng rắn hơn. Lãnh đạo Cholnan Srikaew của Pheu Thai cũng cho biết đảng của ông sẽ đề ra “cuộc chiến chống ma túy” nếu được bầu lên nắm quyền.

 Lễ tưởng niệm các nạn nhân ở Thái Lan. Ảnh: Reuters.

Lễ tưởng niệm các nạn nhân ở Thái Lan. Ảnh: Reuters.

Ngoài ra, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra cũng kêu gọi chính phủ “đẩy nhanh việc trấn áp ma túy, đặc biệt là viên nén methamphetamine”, sau vụ xả súng ở Nong Bua Lamphu. Trước đó, ông từng lãnh đạo một chiến dịch chống ma túy vào đầu những năm 2000, Japan Times đưa tin.

Thái Lan cũng đang làm việc với các nước láng giềng Myanmar và Lào để bắt giữ nhiều tội phạm hơn, ông Anucha cho biết thêm.

Đất nước này nằm trong khu vực Tam giác vàng của Đông Nam Á, từ lâu đã trở thành một điểm nóng khét tiếng về buôn bán và sử dụng ma túy.

Động cơ chính xác của tay súng vẫn còn là một bí ẩn. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết nghi phạm đã bị trục xuất khỏi lực lượng cảnh sát vào tháng 6, sau khi nhận cáo buộc tàng trữ thuốc methamphetamine vào ngày 20/1.

Khi khám xét nơi ở của nghi phạm trước đó, cảnh sát đã tìm thấy những viên thuốc Yaba - sự kết hợp của methamphetamine và caffein, thường được người dân địa phương gọi là “thuốc điên”, theo CNN.

Phụ huynh than khóc ngoài hiện trường vụ xả súng ở Thái Lan Người thân các nạn nhân kêu khóc tại hiện trường sau vụ xả súng tại một nhà trẻ ở tỉnh Nong Bua Lamphu miền Đông Bắc Thái Lan, khiến ít nhất 34 người thiệt mạng, bao gồm 22 trẻ em.

Vân Đinh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ong-prayut-phat-lenh-moi-sau-vu-xa-sung-hang-loat-post1363797.html