Ông Putin bất ngờ tới Syria làm dịu bão Trung Đông?

Thăm Syria giữa 'bão' Trung Đông, Tổng thống Putin khẳng định tình thân Nga- Syria.

Phát ngôn viên của điện Kremlin, Dmitry Peskov hôm 7/1 (giờ Moscow) thông tin, ông Putin đã đến thăm sở chỉ huy Nga ở Damascus và gặp Tổng thống Bashar al-Assad ở đó.

Hai nhà lãnh đạo đã lắng nghe các báo cáo quân sự về các điều kiện ở thực địa tại các khu vực khác nhau của quốc gia Trung Đông này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay với Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại Damascus, Syria, vào ngày 7/ 1/ 2020. Ảnh: Aljazeera

Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay với Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại Damascus, Syria, vào ngày 7/ 1/ 2020. Ảnh: Aljazeera

Tổng thống Putin đã đi qua những đường phố ở Damascus để tới trung tâm chỉ huy sau khi hạ cánh ở sân bay của thành phố.

Tổng thống Putin nói với nhà lãnh đạo Syria rằng “những dấu hiệu của cuộc sống yên bình có thể nhìn thấy bằng mắt thường trên những đường phố ở Damascus”.

Ông chủ điện Kremlin còn nói rằng tới nay có thể khẳng định rằng Syria đã vượt qua một khoảng cách rất lớn trên bước đường khôi phục đất nước và toàn vẹn lãnh thổ.

Hãng thông tấn nhà nước SANA không đưa ra thêm thông tin chi tiết nào về chuyến thăm của ông Putin chỉ nói rằng ông đã gặp Assad tại một căn cứ quân sự của Nga ở thủ đô Damascus.

Chuyến thăm diễn ra trong lúc căng thẳng gia tăng nghiêm trọng giữa Iran - một đồng minh chủ chốt của Syria - và Mỹ, sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố đã ra lệnh sát hại một tướng cấp cao của Iran trong cuộc không kích tại Iraq.

Cái chết của lãnh đạo Vệ binh cách mạng, tướng Qassem Soleimani, đã châm ngòi cho các cuộc gọi trên khắp Iran để trả thù Mỹ. Trong khi quân đội Mỹ vẫn đóng quân ở một khu vực phía Đông Syria. Đòn thù có thể là tiếp tục biến Syria trở thành một mặt trận.

Đây có thể là dịp để Tổng thống Nga trấn an Tổng thống Assad về khả năng bảo đảm tiếp tục ủng hộ Syria trong thời gian tới. Nga nhận lời giúp đỡ chống khủng bố từ chính quyền ông Assad và đã giúp giành lại phần lãnh thổ bị xâu xé bởi khủng bố và quân đội nước ngoài.

Cho đến khi chưa thể giải quyết hết các mối lo này, Moscow sẽ tiếp tục ủng hộ chính quyền ông Assad.

Trước đó, chuyến thăm gần nhất của Tổng thống Putin tới Syria là vào năm 2017 khi ông tới thị sát căn cứ không quân Khmeimim của Nga ở tỉnh Latakia, phía tây Syria.

Trước đó, chuyên gia Barbara Slavin thuộc cơ quan nghiên cứu Hội đồng Đại Tây Dương ở Thủ đô Washington nhận định, việc Mỹ loại bỏ Tướng Qasem Soleimani của Iran sẽ càng hối thúc đòn thù và tăng cường ảnh hưởng của Iran trong khu vực Trung Đông và người duy nhất có thể hòa giải cho các bên xung đột có lẽ là Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Bà Slavin nói: “Sự giết chóc này sẽ chỉ làm tăng chứ không giảm ảnh hưởng của Iran trong khu vực, vì người dân địa phương sẽ gặp khó khăn hơn trong việc phản đối vai trò của Iran.

Mỹ có thể bị đánh bật khỏi Iraq, vì vụ sát hại một người Iran nổi tiếng - cùng với một số người Iraq quan trọng khác - trên đất Iraq, vi phạm thỏa thuận rằng, Mỹ ở Iraq chỉ để chiến đấu với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và huấn luyện người Iraq trong vấn đề này. Đất nước này giờ đây quá nguy hiểm đối với các doanh nhân Mỹ".

Theo bà, khả năng xảy ra chiến tranh toàn diện giữa Mỹ và Iran phụ thuộc vào cách Iran đối phó với vụ ám sát Soleimani và cách Tổng thống Mỹ Donald Trump phản ứng với điều này.

Bà Slavin nhấn mạnh: "Có lẽ nhà lãnh đạo duy nhất trên thế giới có thể hòa giải cho ông Donald Trump và người Iran là Tổng thống Vladimir Putin. Tuy nhiên, Nga, cũng như Trung Quốc, được hưởng lợi từ những hành động liều lĩnh này của Mỹ, làm giảm khả năng Mỹ đóng vai trò mạnh mẽ ở Trung Đông.

Nga và Trung Quốc có thể cũng chỉ cần khoanh tay ngồi lại và xem sự hỗn loạn sẽ xảy ra sau đó".

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/ong-putin-bat-ngo-toi-syria-lam-diu-bao-trung-dong-3394783/