Ông Putin đang tiến gần hơn tới việc tái tranh cử tổng thống năm 2024

Điện Kremlin hôm 14.3 cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chính thức yêu cầu tòa án hiến pháp của nước này xem xét việc thay đổi hiến pháp là có hợp pháp không, một động thái có thể mở đường cho phép ông tiếp tục duy trì quyền lực cho đến năm 2036.

Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: TASS

Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: TASS

Theo Reuters, ông Putin đã ký kết chấp thuận về những thay đổi hiến pháp sau khi được cả Quốc hội Nga gồm Hội đồng Liên bang (Thượng viện) và Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga thông qua.

Tòa án hiến pháp hiện phải đưa ra phán quyết liệu những thay đổi này có hợp pháp hay không trước một cuộc bỏ phiếu dự kiến trên toàn quốc vào ngày 22.4.

Động thái trên của ông Putin đã làm tăng triển vọng cho việc Tổng thống đương nhiệm Nga sẽ phục vụ hai nhiệm kỳ sáu năm liên tiếp sau khi hết nhiệm kỳ vào năm 2024, mặc dù Điện Kremlin nói rằng ông Putin vẫn chưa nói liệu ông có tranh cử lại hay không.

Trước đó, bà Valentina Tereshkova, cựu anh hùng Liên Xô, người phụ nữ đầu tiên bay vào vũ trụ, nay ở cương vị nghị sĩ đảng Nước Nga Thống Nhất kiêm Phó chủ tịch Duma quốc gia Nga (Hạ viện Nga), đã nêu ra điều sửa đổi hiến pháp, theo đó bãi bỏ hạn chế nhiệm kỳ đối với Tổng thống Vladimir Putin, đồng nghĩa với việc ông Putin có thể tái tranh cử thêm 2 nhiệm kỳ nữa, mở đường giúp ông nắm quyền đến tận năm 2036.

OVD-Info, một nhóm giám sát, nói rằng cảnh sát đã bắt giữ khoảng 50 người ở Moscow vào hôm 14.3 để phản đối kế hoạch của Putin thay đổi hiến pháp. Theo đó, cảnh sát chống bạo động Nga đã áp giải người biểu tình vào xe buýt gần trụ sở của dịch vụ an ninh FSB ở trung tâm thủ đô Moscow.

Hoàng Vũ (theo Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/ong-putin-dang-tien-gan-hon-toi-viec-tai-tranh-cu-tong-thong-nam-2024-134118.html