Ông Putin kêu gọi quốc tế dừng cấm vận Nga

Tổng thống Vladimir Putin ngày 4/3 kêu gọi cộng đồng quốc tế bình thường hóa quan hệ và không tiếp tục cấm vận Nga.

Tổng thống Vladimir Putin kêu gọi quốc tế dừng cấm vận Nga
Điện Kremlin kêu gọi người dân Nga đoàn kết xung quanh Tổng thống Putin
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cho biết hải quân nước này đã tự đánh chìm tàu chiến

"Chúng tôi không có ý đồ xấu, (các nước) không cần thiết leo thang căng thẳng, áp đặt hạn chế. Chúng tôi đang tuân thủ mọi nghĩa vụ của mình", Tổng thống Putin nói, CNN đưa tin.

Trước hàng loạt lệnh trừng phạt của phương Tây nhắm vào hệ thống kinh tế và tài chính Nga, Tổng thống Putin thừa nhận Nga sẽ chịu thiệt hại. Tuy nhiên, ông Putin tuyên bố Moscow sẽ thích ứng với tình hình và thậm chí hưởng lợi nhờ các lệnh trừng phạt.

Nga hiện bị 34 quốc gia, vùng lãnh thổ áp đặt các lệnh trừng phạt khác nhau do phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP.

Nga - Ukraine đàm phán vòng ba vào cuối tuần

Ukraine có kế hoạch tổ chức vòng đàm phán thứ ba với phái đoàn Nga vào cuối tuần này nhằm nỗ lực kết thúc giao tranh, một nhà đàm phán của Kyiv cho biết ngày 4/3.

“Vòng đàm phán thứ ba có thể diễn ra vào ngày mai (5/3) hoặc ngày kế sau đó (6/3). Chúng tôi vẫn đang liên lạc thường xuyên”, cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak cho biết, theo AFP.

Phát biểu từ Lviv, thành phố phía tây Ukraine, ông Podolyak cho hay Kyiv chỉ còn chờ phản hồi từ Điện Kremlin để xác nhận thời gian đàm phán.

Trong khi đó, tại Berlin, văn phòng của Thủ tướng Olaf Scholz nói rằng nhà lãnh đạo Đức đã điện đàm với ông Putin và nhận được thông tin rằng cuộc đàm phán sẽ diễn ra vào cuối tuần.

Phái đoàn Nga và Ukraine tại vòng đàm phán thứ hai hôm 3/3. Ảnh: TASS.

Hai vòng đàm phán trước đó diễn ra ở biên giới Belarus và Ukraine đã không đạt được kết quả đột phá nào, hai bên chỉ đồng ý về nguyên tắc nhằm cho phép mở các hành lang nhân đạo cho dân thường sơ tán.

TASS: Ukraine mất kiểm soát hầu hết khu vực

Mikhail Mizintnez, giám đốc trung tâm chỉ huy quốc phòng Nga, nói rằng chính phủ Ukraine đã hầu như mất hết quyền kiểm soát các khu vực hành chính địa phương khắp cả nước, theo TASS.

Quan chức Nga tuyên bố chính quyền dân sự ở các thành phố của Ukraine hiện không đủ khả năng chăm lo đời sống của người dân hoặc giải quyết các dịch vụ dân sinh. Tuy nhiên, quan chức Nga không cung cấp bằng chứng cụ thể cho tuyên bố của mình.

Phía chính quyền Ukraine cũng chưa đưa ra bình luận về những thông tin trên.

Sau 9 ngày giao tranh, Nga hiện chỉ chiếm được thành phố lớn duy nhất của Ukraine là Kherson, nằm sát bán đảo Crimea vốn đã bị Moscow sáp nhập từ năm 2014.

Khu vực Nga kiểm soát tính tới thời điểm 3h ngày 4/3 (giờ Việt Nam). Đồ họa: New York Times.

Điện Kremlin kêu gọi người dân Nga đoàn kết

Cùng ngày, Điện Kremlin kêu gọi người dân Nga đoàn kết xung quanh Tổng thống Putin, trong bối cảnh làn sóng người Nga phản đối chiến dịch quân sự ở Ukraine đang gia tăng, theo AFP.

"Hiện không phải lúc để chia rẽ. Giờ là lúc chúng ta cần đoàn kết và ủng hộ tổng thống", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên.

Cho đến ngày 4/3, xung đột vũ trang tại Ukraine đã bước sang ngày thứ 9.

Ngày 4/3, lực lượng Nga đã kiểm soát được nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở phía đông nam Ukraine sau cuộc giao tranh với quân đội Ukraine gây ra một vụ cháy lớn.

Giới chức địa phương xác nhận vụ hỏa hoạn đã được dập tắt sau 4 giờ từ khi bùng phát và không có thương vong về người, theo Guardian.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết các bộ phận quan trọng tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia không bị ảnh hưởng sau đám cháy. IAEA cũng xác nhận không có sự thay đổi về chỉ số phóng xạ tại khu vực.

NATO khẳng định không muốn xung đột với Nga

Phát biểu ngày 4/3, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định NATO là một liên minh phòng thủ.

Mục tiêu của NATO là giữ an toàn cho 30 quốc gia thành viên, đồng thời không muốn xảy ra chiến tranh với Nga.

"Chúng tôi không phải một bên tham chiến và chúng tôi có trách nhiệm bảo đảm không để chiến sự leo thang vượt ra ngoài phạm vi Ukraine", ông Stoltenberg cho biết.

Ông Stoltenberg cũng cho hay các quan chức NATO đã thảo luận về khả năng thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine, tuy nhiên sau đó nhất trí rằng máy bay của NATO không nên hoạt động trên không phận Ukraine do lo ngại xung đột trực tiếp với Nga.

Tổng thư ký NATO cảnh báo chiến sự ở Ukraine nhiều khả năng sẽ tiếp tục xấu đi trong những ngày tới khi quân đội Nga triển khai thêm các loại vũ khí hạng nặng và tiếp tục tấn công các thành phố, thị trấn của Ukraine.

Belarus khẳng định không đưa quân vào Ukraine

"Bất kể lực lượng nào đang cố gắng lôi kéo Belarus tham gia các hành động quân sự ở Ukraine, người Belarus không có lý do để lo ngại", Tổng thống Alexander Lukashenko phát biểu trong một buổi lễ hôm 4/3.

"Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa với các binh sĩ Belarus rằng chúng ta bảo vệ biên giới đất nước từ Brest đến Mozyr. Quân đội Belarus không tham gia vào chiến dịch đặc biệt (ở Ukraine) và không có ý định làm như vậy. Đơn giản là không cần", ông nói thêm.

Tổng thống Alexander Lukashenko tái khẳng định Belarus sẽ không tham gia chiến dịch ở Ukraine. Ảnh: AFP.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ họp khẩn vào sáng 4/3 về vấn đề Ukraine, theo AFP.

Thông báo được đưa ra sau khi lực lượng Nga tấn công và kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở phía đông nam Ukraine.

Các nhà ngoại giao nói với AFP rằng phiên họp được yêu cầu bởi Thủ tướng Anh Boris Johnson. Mỹ, Pháp, Na Uy, Ireland và Albania cũng kêu gọi tổ chức một cuộc họp khẩn cấp.

Người phụ nữ đứng trước ngôi nhà bị cháy ở Irpin, ngoại ô Kyiv ngày 4/3. Ảnh: AFP.

Cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc ngày 4/3 xác nhận 331 thường dân đã thiệt mạng và 675 người bị thương ở Ukraine, kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt vào ngày 24/2.

Trong số 331 người thiệt mạng có 19 trẻ em. Cơ quan này cũng cho biết con số thực tế có thể cao hơn, Reuters đưa tin.

Hải quân Ukraine tự đánh chìm tàu chiến

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cho biết hải quân nước này đã tự đánh chìm tàu chiến để tránh bị rơi vào tay quân đội Nga.

Intefax dẫn lời ông Reznikov ngày 4/3 cho biết soái hạm của Hải quân Ukraine - tàu khu trục Hetman Sahaidachny đã được quân đội nước này chủ động đánh chìm.

Con tàu đang được sửa chữa tại thành phố Mykolaiv. Chỉ huy soái hạm đã làm theo lệnh cho nước tràn vào tàu để tránh rơi vào tay quân đội Nga.

Mykolaiv cách không xa thành phố cảng Kherson, hiện do lực lượng Nga kiểm soát và thành phố Odessa - bị quân đội Nga bao vây một phần từ ngày 2/3.

“Thật khó để tưởng tượng một quyết định nào khó khăn hơn đối với các người lính và thủy thủ dũng cảm”, ông Reznikov nói.

Lực lượng Nga lần đầu tiên tiến vào Mykolayiv

Trong một video được chia sẻ trực tuyến, Thống đốc Vitaliy Kim cho biết giao tranh đang diễn ra ở nhiều khu vực của thành phố Mykolayiv, phía nam Ukraine hôm 4/3.

“Đừng lo lắng”, ông nói. Thông tin được đưa ra chỉ vài giờ sau khi quân đội Ukraine xác nhận đã tự đánh chìm soái hạm Hetman Sahaidachny đang sửa chữa tại Mykolaiv, theo Reuters.

Đám cháy bùng lên trong nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu Video từ hiện trường cho thấy pháo sáng rơi xuống bên trong nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, gần một hàng xe quân sự. Ít nhất một tòa nhà hành chính bị cháy.

Duy Anh - Hải Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ong-putin-keu-goi-quoc-te-dung-cam-van-nga-post1300343.html