Ông Putin khẳng định Nga sẽ tiếp tục hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cho biết Moscow sẽ cải thiện và hiện đại hóa bộ ba hạt nhân của nước này nhằm đảm bảo chủ quyền và cán cân quyền lực chung của Nga trên toàn thế giới.

Đài RT ngày 21-12 dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga sẽ tiếp tục cải thiện và hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của mình, là yếu tố chính đảm bảo chủ quyền nước này.

Tuyên bố trên được ông đưa ra trong bài phát biểu trước các quan chức quốc phòng cấp cao. Nhà lãnh đạo Nga đề cập bộ ba hạt nhân, bao gồm máy bay ném bom tầm xa, tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa chiến lược và các đơn vị tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

“Chúng ta sẽ tiếp tục duy trì, hiện đại hóa và cải thiện khả năng sẵn sàng chiến đấu của bộ ba hạt nhân. Đây là những công cụ chính để đảm bảo chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, sự cân bằng chiến lược và cán cân quyền lực chung của Nga trên thế giới” - ông Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc họp với các quan chức quốc phòng cấp cao hôm 21-12. Ảnh: RT

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc họp với các quan chức quốc phòng cấp cao hôm 21-12. Ảnh: RT

Cũng theo Tổng thống Nga, “tỉ lệ các loại vũ khí hiện đại có trong Lực lượng Tên lửa Chiến lược (SMF) Nga đã vượt quá 91% trong năm nay”.

Ông Putin tiết lộ thêm rằng hệ thống ICBM Sarmat sẽ đi vào hoạt động “trong năm 2023” và tàu khu trục Đô đốc Gorshkov của Hạm đội Phương Bắc sẽ được trang bị tên lửa siêu thanh Zircon vào đầu tháng 1.

Ra mắt vào năm 2010, Khinh hạm Đô đốc Gorshkov là một trong những tàu lớn nhất của Nga. Theo Bộ Quốc phòng Nga, việc thử nghiệm tên lửa Zircon trên tàu Đô đốc Gorshkov đã hoàn thành vào tháng 6 năm nay.

KHÔI CHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/ong-putin-khang-dinh-nga-se-tiep-tuc-hien-dai-hoa-kho-vu-khi-hat-nhan-post713299.html