Ông Putin khen ông Kim cởi mở, ủng hộ giải pháp hòa bình về Triều Tiên

Tổng thống Putin khen nhà lãnh đạo Kim Jong Un 'vô cùng cởi mở', đồng thời khẳng định sự ủng hộ về một giải pháp hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Trong Hội nghị Thượng đỉnh Nga - Triều ở Vladivostok ngày 25/5, Tổng thống Putin đã khen ngợi nhà lãnh đạo Kim Jong Un là một người "vô cùng cởi mở". Tổng thống Nga cũng khẳng định tình hình trên Bán đảo Triều Tiên đang dần ổn định trong những tháng gần đây là nhờ nhiều sáng kiến của ông Kim.

Hội nghị Thượng đỉnh Nga – Triều Tiên tại Vladivostok ngày 25/5. Ảnh: AP

Nói về vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên, ông Putin cho biết không có lựa chọn nào khác ngoài một giải pháp hòa bình: "Chúng ta cần phải hiểu rằng không có và không thể có một lựa chọn nào khác ngoài một thỏa thuận hòa bình về vấn đề hạt nhân cũng như các vấn đề khác tại khu vực này".

Tổng thống Putin khẳng định Nga sẵn sàng duy trì hợp tác nhằm làm giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên và tăng cường an ninh vùng Đông Bắc Á nói chung.

Ông Putin nhấn mạnh: "Với sự tham gia tích cực của cộng đồng quốc tế và tất cả các nước quan tâm đến vấn đề này, chúng ta chắc chắn sẽ đạt được mục tiêu đảm bảo hòa bình lâu dài, ổn định và thịnh vượng trên Bán đảo Triều Tiên".

Tổng thống Putin cũng khẳng định thêm rằng Nga và Mỹ đều chia sẻ những lợi ích chung trong quá trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, đồng thời cho biết ông sẽ thảo luận về kết quả với Trung Quốc và Mỹ./.

Kiều Anh/VOV.VN
Theo Tass, Sputnik

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ong-putin-khen-ong-kim-coi-mo-ung-ho-giai-phap-hoa-binh-ve-trieu-tien-902304.vov