Ông Putin ký lệnh thiết quân luật 4 tỉnh vừa sáp nhập từ Ukraine

Tổng thống Nga Putin tuyên bố thiết quân luật tại 4 tỉnh sáp nhập từ Ukraine, gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia.

Sau cuộc họp của toàn thể Hội đồng An ninh Nga được tổ chức lần đầu kể từ tháng 5, Tổng thống Nga Putin đã ra quyết định thiết quân luật tại 4 vùng lãnh thổ của Ukraine mà Moscow vừa tuyên bố sáp nhập là Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson.

Sau cuộc họp của toàn thể Hội đồng An ninh Nga được tổ chức lần đầu kể từ tháng 5, Tổng thống Nga Putin đã ra quyết định thiết quân luật tại 4 vùng lãnh thổ của Ukraine mà Moscow vừa tuyên bố sáp nhập là Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson.

"Tôi đã ký sắc lệnh thiết quân luật 4 chủ thể này của Liên bang Nga", ông Putin nói trong cuộc họp với Hội đồng An ninh Quốc gia hôm nay, nhắc đến các vùng Nga đã sáp nhập từ Ukraine kể từ đầu tháng 10.

Điện Kremlin sau đó công bố sắc lệnh cho biết thiết quân luật sẽ được áp đặt tại Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia kể từ 20/10.

Theo luật pháp Nga, thiết quân luật cho phép tăng cường quân đội, áp giới nghiêm, hạn chế di chuyển, kiểm duyệt và giám sát công dân nước ngoài.

Cố vấn Mykhailo Podolyak của Tổng thống Ukraine chỉ trích việc Nga thiết quân luật tại 4 tỉnh là "hành vi bất hợp pháp nhằm cướp tài sản của người Ukraine".

"Điều này không gây ra bất cứ thay đổi nào cho Ukraine: Chúng tôi vẫn tiếp tục giải phóng các vùng lãnh thổ của mình", Podolyak đăng trên Twitter.

Ông Putin nói thêm rằng 4 tỉnh Ukraine đã áp đặt thiết quân luật từ trước khi sáp nhập vào Nga.

"Bây giờ chúng ta cần chính thức hóa quy chế này trong khuôn khổ luật pháp Nga", Tổng thống Putin nói.

Tổng thống Putin cũng yêu cầu chính phủ Nga thành lập hội đồng điều phối đặc biệt, do Thủ tướng Mikhail Mishustin phụ trách, để làm việc với các vùng của Nga nhằm thúc đẩy chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Sắc lệnh mới yêu cầu "huy động kinh tế" tại 8 khu vực tiếp giáp với Ukraine, bao gồm Cộng hòa Crimea, thành phố Sevastopol cùng với Krasnodar, Belgorod, Bryansk, Voronezh, Kursk và Rostov.

Giới chức sẽ có thêm quyền hạn để đảm bảo an ninh và phản ứng nhanh với bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào. Việc ra vào các khu vực này cũng bị hạn chế.

Ông Putin trao thêm quyền hạn cho lãnh đạo tất cả hơn 80 khu vực của Nga để bảo vệ các cơ sở quan trọng, duy trì trật tự công cộng và tăng cường sản xuất nhằm hỗ trợ chiến dịch quân sự.

"Chúng tôi đang nỗ lực xử lý các nhiệm vụ lớn, phức tạp, để đảm bảo tương lai chắc chắn cho nước Nga, cho nhân dân chúng ta", Tổng thống Nga nói.

Nga đã sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine sau cuộc trưng cầu dân ý năm 2014 gây đầy tranh cãi, Kiev phản đối điều này, nói rằng bán đảo "bị chiếm đóng tạm thời" và khẳng định sẽ giành lại lãnh thổ.

Tổng thống Nga tháng trước tuyên bố các vùng lãnh thổ sáp nhập sẽ là một phần của nước này "mãi mãi".

Vào hôm 30/9/2022, sau khi Nga tuyên bố sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson của Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cùng đồng minh phương Tây đã phản đối mạnh mẽ, tuyên bố không công nhận kết quả cuộc trưng cầu dân ý đó

Tổng thư ký Guterres cảnh báo Nga đang "leo thang nguy hiểm" với kế hoạch sáp nhập lãnh thổ của Ukraine, vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc.

"Hiến chương nêu rõ mọi hành động sáp nhập lãnh thổ một quốc gia vào lãnh thổ quốc gia khác, nếu là hệ quả của đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, thì đã vi phạm các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế", Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Gueterres ngày 29/9/2022 trả lời họp báo tại trụ sở ở New York, Mỹ.

Ông Guterres tái khẳng định kế hoạch sáp nhập lãnh thổ thuộc Ukraine vào lãnh thổ Nga là hành động "không bao giờ phù hợp với mọi khung pháp lý quốc tế" và đi ngược mọi giá trị của cộng đồng quốc tế.

Đại diện Nga thì lại cho rằng ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc không phản ánh bức tranh đầy đủ trong vấn đề Ukraine và có cách tiếp cận "thân phương Tây".

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ong-putin-ky-lenh-thiet-quan-luat-4-tinh-vua-sap-nhap-tu-ukraine-post520433.antd