Ông Putin lạnh giọng trước tên lửa hạt nhân Mỹ

Bất cứ quốc gia nào cho phép Mỹ triển khai tên lửa hạt nhân đều sẽ nhận trừng phạt của Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 24/10 đã phát đi lời cảnh báo sẽ đáp trả bất cứ quốc gia châu Âu nào nếu đồng ý cho Mỹ triển khai tên lửa hạt nhân.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton trong cuộc họp tại Moscow, thông báo về việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF. Ảnh: AP

Tổng thống Nga Vladimir Putin và cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton trong cuộc họp tại Moscow, thông báo về việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF. Ảnh: AP

"Nếu Mỹ rút khỏi Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), câu hỏi là họ sẽ làm gì với những tên lửa mới có sẵn của họ? Nếu họ giao cho châu Âu thì chúng tôi sẽ phản ứng đáp trả tương tự" - ông Putin nhấn mạnh.

"Các quốc gia châu Âu đồng ý với điều đó [việc Mỹ triển khai tên lửa-ND] cũng đồng nghĩa với việc họ tự cho phép để bản thân đứng trước một cuộc phản công [từ Nga-ND]. Đây là những điều hiển nhiên" - Tổng thống Putin nói thêm.

Nhà lãnh đạo Nga đặt câu hỏi, ông không hiểu vì sao Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF và tự động đặt châu Âu vào trong một tình huống nguy hiểm vì phản ứng đáp trả của Nga là điều dễ hiểu.

"Tôi không hiểu tại sao chúng ta lại đặt châu Âu vào một tình huống nguy hiểm như vậy... Tôi không thấy lý do nào cho điều đó. Tôi muốn nhắc lại rằng đó không phải là lựa chọn của chúng tôi. Chúng tôi không muốn điều đó" - Tổng thống Nga nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Nga cũng nói rằng, ông lo ngại thế giới sẽ rơi vào một cuộc chạy đua vũ trang và số phận hiệp ước kiểm soát vũ khí Nga-Mỹ (hiệp ước START mới) cũng không rõ sẽ đi về đâu.

"Nếu tất cả các hiệp ước này bị hủy bỏ, sẽ không còn lại gì để ngăn chặn các hoạt động tăng cường vũ khí. Khi đó, tôi cho rằng, tình hình sẽ cực kỳ nguy hiểm. Thứ còn lại chỉ là một cuộc chạy đua vũ trang".

Nhà lãnh đạo Nga cho biết ông hy vọng sẽ thảo luận vấn đề này với Tổng thống Mỹ khi cả hai có cuộc họp thượng đỉnh bên lề sự kiện ngày 11/11 tại Paris.

Tuyên bố mới nhất của Tổng thống Nga về việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF là một lời cảnh báo. Trước đó giới chức Nga cho rằng, kế hoạch của Mỹ rút khỏi INF là một "bước đi nguy hiểm" và rằng Nga có thể sẽ buộc phải khôi phục lại cân bằng sức mạnh quân sự nếu Mỹ rút khỏi hiệp ước này.

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 24/10 cho biết, các đồng minh đổ lỗi cho Nga vì đã vi phạm hiệp ước tên lửa quan trọng trong Chiến tranh Lạnh nhưng ông không mong đợi họ triển khai thêm nhiều đầu đạn hạt nhân ở châu Âu để đáp ứng.

Dẫu vậy, ông dường như hiểu được ý đồ đáp trả của Tổng thống Putin và tuyên bố không khuyến khích Mỹ - thành viên lớn nhất và có ảnh hưởng nhất của NATO ở lại Hiệp ước.

NATO lo Mỹ triển khai tên lửa ở châu Âu. Ảnh: Tổng thống Donald Trump và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại một cuộc họp báo tại Nhà Trắng, ngày 12/4/2017. Ảnh: Reuters

Tổng Thư ký Stoltenberg cho biết, ông quan ngại về vũ khí, nhưng không mong đợi một sự lặp lại của cái gọi là "khủng hoảng Euromissiles" trong những năm 1980. Hồi đó, Mỹ đã triển khai các tên lửa hành trình ở châu Âu để đối phó với một mối đe dọa từ các đầu đạn hạt nhân SS-20 của Nga.

"Tôi không lường trước được rằng các đồng minh sẽ triển khai nhiều vũ khí hạt nhân ở châu Âu như một cách phản ứng đối với các tên lửa mới của Nga" - ông Stoltenberg nói với các phóng viên.

Những người lính Tây Đức trong cuộc biểu tình với khoảng 200.000 người chống lại việc Mỹ triển khai tên lửa Pershing II, ngày 22/10/1983. Ảnh: AP

"INF là một hiệp ước mang tính bước ngoặt, nhưng vấn đề là không có hiệp ước nào có hiệu quả mà không thông qua các việc làm cụ thể. Nếu nó chỉ được tôn trọng bởi một bên, nó sẽ không có hiệu quả" - ông Stoltenberg nói thêm rằng "Mỹ hoàn toàn tuân thủ".

Dù không đồng tình với việc triển khai tên lửa đến châu Âu, ông Stoltenberg cũng cho biết rằng, 29 đồng minh thuộc NATO đã đánh giá "những tác động của tên lửa mới của Nga đối với an ninh của châu Âu".

Ông Stoltenberg nhấn mạnh rằng, "thách thức giải quyết vấn đề này là ở Nga - điều mà chúng ta đã thấy trong nhiều năm qua".

Sơn Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/ong-putin-lanh-giong-truoc-ten-lua-hat-nhan-my-3367932/