Ông Putin: Nga không phải là lính cứu hỏa một mình giải cứu thế giới

Nga không thể một mình cứu thỏa thuận hạt nhân Iran khi Mỹ đã đơn phương phá hủy và Châu Âu thất bại trong việc duy trì thỏa thuận này.

 Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo cùng Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen. Ảnh: Reuters

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo cùng Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen. Ảnh: Reuters

Nga tin rằng thỏa thuận hạt nhân Iran hay còn gọi là Kế hoạch Hành động toàn diện chung (JCPOA) cần được duy trì, và chỉ có thể được duy trì thông qua nỗ lực của tất cả các bên ký kết. RT dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trong cuộc họp báo ngày 15.5 sau cuộc hội đàm với Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen.

"Nga không phải là lữ đoàn cứu hỏa, chúng tôi không đủ sức cứu vãn tất cả mọi thứ không hoàn toàn phụ thuộc vào chúng tôi. Chúng tôi chỉ thực hiện phần của mình" - Tổng thống Putin nói.

Ông nói thêm rằng "những điều không tế nhị như vậy có thể làm tổn thương đôi tai những người bạn Châu Âu của chúng tôi" - hàm ý đổ lỗi cho Mỹ về việc phá JCPOA và chỉ trích EU bất lực trong việc làm điều gì đó thực sự để cứu thỏa thuận.

"Người Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân, thỏa thuận đang sụp đổ và các nước Châu Âu không thể làm gì để cứu nó, không thể thực sự hợp tác với Iran và đền bù những tổn thất kinh tế cho nước này" - ông Putin tuyên bố.

Tổng thống Nga tin rằng Iran không có lợi khi rời thỏa thuận, do nước này đã tuân thủ nghiêm ngặt và minh bạch lĩnh vực hạt nhân.

"Tôi đã nhiều lần nhắc lại với các đối tác Iran của chúng tôi rằng, theo ý kiến của tôi, sẽ là khôn ngoan nếu Iran ở lại thỏa thuận dù thế nào đi chăng nữa. Iran có thể tiến hành các bước đi trả đũa (về việc Mỹ rời khỏi JCPOA), và tuyên bố ngừng một số cam kết nào đó, nhưng ngày mai mọi người sẽ quên rằng thỏa thuận sụp đổ là do Mỹ kích hoạt và tất cả mọi tội lỗi sẽ dồn vào Iran".

Ngọc Vân

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/ong-putin-nga-khong-phai-la-linh-cuu-hoa-mot-minh-giai-cuu-the-gioi-733641.ldo