Ông Putin nhảy với ngoại trưởng Áo: Phương Tây nóng mặt

Tổng thống Nga đã đến dự đám cưới của nữ ngoại trưởng Áo và nhảy cùng bà một điệu nhảy trong đám cưới.

Sputnik đưa tin, hôm 18/8, Tổng thống Nga - Vladimir Putin đã đến dự đám cưới của nữ ngoại trưởng Áo Karin Kneissl. Trong những bức ảnh chụp đám cưới này có một bức ảnh cho thấy ông Putin đang dìu bạn nhảy là Ngoại trưởng Kneiss trong điệu van-xơ dịu dàng.

Ngoài ra, Tổng thống Nga đã tặng cho bà Kneissl một bó hoa màu vàng trắng khi đến dự hôn lễ của bà với doanh nhân Wolfgang Meilinger tại làng Gamlitz ở Styria, Áo. Ông còn đưa một ban nhạc dân gian hàng đầu của Nga đến để góp vui.

Nhiều thành viên trong nội các Áo cũng đến dự buổi lễ, trong đó có Thủ tướng Áo Sebastian Kurz, Phó Thủ tướng Heinz-Christian Strache và Bộ trưởng Giao thông và Công nghệ Norbert Hofer.

Ông Putin nhảy cùng nữ Ngoại trưởng áo trong đám cưới của bà.

Bà Kneissl là một chuyên gia về Trung Đông được đảng cực hữu Tự do (FPO) chọn làm ngoại trưởng sau khi họ tham gia liên minh với đảng bảo thủ của Thủ tướng Áo - Sebastian Kurz vào năm ngoái.

FPO ủng hộ Nga sáp nhập Crimea và kêu gọi nới lỏng các biện pháp trừng phạt kinh tế mà Moskva hứng chịu do khủng hoảng Ukraine.

Áo là một trong số ít các quốc gia EU không trục xuất các nhà ngoại giao Nga sau khi Moskva bị cáo buộc đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái Yulia ở Anh vào tháng ba.

Việc nữ ngoại trưởng mời Putin đến dự đám cưới đã khiến nhiều người chỉ trích, cho rằng động thái này làm suy yếu lập trường của EU chống lại Nga trong vấn đề Ukraine.

Tờ Guardian dẫn lời Michel Reimon, chính trị gia Áo thuộc đảng Xanh, một thành viên của Nghị viện châu Âu cho biết: "Chính phủ Áo giờ được xem như 'cánh tay nối dài của chính quyền Nga ở Liên minh châu Âu' và Áo đang 'mang danh tiếng đất nước đi đánh bạc'".

Ông Reimon còn nhấn mạnh rằng bà Kneissl nên từ chức, bởi việc bà mời "đối thủ nước ngoài quyết liệt nhất của EU" đến buổi lễ riêng là "hoàn toàn không thể chấp nhận".

Các chính trị gia Ukraine cũng kịch liệt chỉ trích việc này, trong đó có nghị sĩ Ukraine Hanna Hopko nói: "Nếu bà mời Vladimir Putin đến đám cưới của mình thì bà không còn trung lập nữa. Từ giờ trở đi, Áo không thể là một bên trung gian hòa giải trong vấn đề Ukraine. Chấm hết".

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Nội vụ Áo Matthias Forenbacher nhấn mạnh Putin chỉ tham dự đám cưới với tư cách khách mời riêng của Ngoại trưởng. Forenbacher nói rằng Kneissl đã quen biết Tổng thống Nga 17 năm.

Ngọc Ánh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/ong-putin-nhay-voi-ngoai-truong-ao-phuong-tay-nong-mat-3363939/