Ông Putin từng từ chối sử dụng người đóng thế

Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ trước đây từng có một kế hoạch về việc sử dụng người để đóng thế ông tại các sự kiện nhằm đảm bảo an ninh, nhưng ông đã phản đối điều này.

Theo AFP, trong cuộc phỏng vấn mới đây với hãng thông tấn nhà nước TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiết lộ về một kế hoạch sử dụng người đóng thế cho ông - khi đó còn là thủ tướng Nga - tại các sự kiện tiếp xúc với công chúng vào cuối thập niên 1990, khi nước Nga đang phải đối mặt với nhiều vụ khủng bố do phiến quân Chechnya gây ra.

Người phỏng vấn ông Putin là phóng viên Andrei Vandenko, người đang thực hiện chương trình gồm một loạt những cuộc trò chuyện với tổng thống Nga để đánh dấu 20 năm cầm quyền của ông.

Ông Putin được đưa cho một danh sách những câu hỏi xuất hiện nhiều nhất trên Internet có liên quan đến ông, bao gồm từ khóa "người đóng thế cho Putin".

 Cựu tổng thống Nga Boris Yeltsin và quyền tổng thống Vladimir Putin tại Điện Kremlin vào ngày cuối cùng của năm 1999. Ảnh: AP.

Cựu tổng thống Nga Boris Yeltsin và quyền tổng thống Vladimir Putin tại Điện Kremlin vào ngày cuối cùng của năm 1999. Ảnh: AP.

"Ông có phải là (Putin) thật không?", phóng viên Vandenko bắt đầu.

"Có", tổng thống Nga đáp ngắn gọn.

Ông Putin nói rằng mình chưa bao giờ có người đóng thế, nhưng khi được hỏi về việc liệu ý tưởng này đã được thảo luận bao giờ chưa, ông xác nhận là từng có kế hoạch như vậy được đưa ra.

"Tôi đã từ chối việc sử dụng người đóng thế. Đó là vào thời gian khó khăn nhất của cuộc chiến chống khủng bố", ông Putin cho biết.

Ông Putin làm thủ tướng, sau đó là tổng thống Nga và lãnh đạo cuộc chiến thứ hai chống lại phe ly khai ở Chechnya từ năm 1999 đến năm 2000.

Sau khi các lực lượng vũ trang Nga tuyên bố chiến thắng, những phần tử ly khai vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công nổi dậy ở khu vực Bắc Kavkaz, và cũng nhiều lần đánh bom tự sát nhắm vào các thành phố của Nga.

"Đó có phải là vào đầu những năm 2000?", phóng viên Vandenko tiếp tục.

"Đúng", tổng thống Nga chia sẻ.

"Người đóng thế sẽ xuất hiện ở những nơi không an toàn?"

"Đúng, tới đó và xuất hiện", ông Putin xác nhận.

Có những thuyết âm mưu cho rằng ông Putin hiện tại là một người đón thế, vì ông nhìn rất trẻ so với tuổi 67, không hề có nếp nhăn ở dưới mắt và khả năng sử dụng tiếng Đức không còn thành thạo - thứ mà ông Putin được cho là từng sử dụng trôi chảy khi làm điệp viên ở Đông Đức.

Vào năm 2015, ông Putin từng không xuất hiện trước công chúng trong vòng 10 ngày, làm dấy lên những đồn đoán về khả năng ông có con, bị phế truất trong một cuộc đảo chính, lâm bệnh, đi phẫu thuật thẩm mỹ.

"Thật là nhàm chán nếu không có những tin đồn", tổng thống Nga nói khi xuất hiện lại sau đó.

Hương Hảo

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ong-putin-tung-tu-choi-su-dung-nguoi-dong-the-post1052700.html