Ông Putin tuyên bố Nga sẵn sàng giúp bảo vệ an ninh cho cả châu Âu

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga sẵn sàng giúp châu Âu, vốn lệ thuộc vào Mỹ, trong việc bảo vệ an ninh cũng như làm mọi việc để đảm bảo không có mối đe dọa mới nào xuất hiện trên thế giới.

“Ông Emmanuel Macron nói rằng châu Âu và Mỹ có các nghĩa vụ với nhau: Châu Âu phụ thuộc vào Mỹ trong vấn đề quốc phòng. Nhưng chúng ta không cần lo lắng về điều này – chúng tôi sẽ giúp đỡ. Chúng tôi sẽ đảm bảo an ninh. Ít nhất chúng tôi sẽ làm tất cả mọi điều để đảm bảo ngăn chặn mọi mối đe dọa”, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg.

Tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin được đưa ra trong bối cảnh các quốc gia châu Âu có những ý kiến trái ngược nhau hoàn toàn về vai trò của Nga đối với an ninh của lục địa này. Nghị sỹ Đức Sahra Wagenknecht, thuộc đảng Die Linke, nhận định rằng không thể có được hòa bình cho toàn bộ châu Âu cũng như khu vực Trung Đông nếu như thiếu vắng vai trò của Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg (SPIEF) 2018. (Ảnh: TASS)

Trong khi đó, một số quốc gia khác lại cho rằng Nga là mối đe dọa đến an ninh của mình, trong đó có Estonia. Từ ngày 2/5 đến ngày 13/5, Estonia tổ chức cuộc tập trận lớn có tên gọi Siil 2018 với sự tham gia của hơn 13.000 quân nhân cùng 2.000 binh sỹ các nước NATO. Kịch bản của cuộc tập trận này là tình huống xảy ra các đợt tấn công từ Nga và Belarus.

Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg (SPIEF) 2018 diễn ra từ ngày 24/5 đến ngày 26/5 với sự tham dự của nhiều nhà lãnh đạo các nước trên thế giới như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Phó chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn, cũng như có sự tham dự của Đại sứ Mỹ tại Nga Jon Huntsman.

Video: Ông Putin tuyên bố Nga sẵn sàng giúp bảo vệ an ninh cho cả châu Âu

>>> Đọc thêm:

(Tổng hợp )

Nguyễn Tiến

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ong-putin-tuyen-bo-nga-san-sang-giup-bao-ve-an-ninh-cho-ca-chau-au-d402001.html