Ông Putin tuyên bố trận đánh Bakhmut kết thúc, Tổng thống Mỹ-Ukraine gặp gỡ

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay (21/5) đã chúc mừng nhóm quân sự tư nhân Wagner và quân đội Nga vì đã kiểm soát thành phố Bakhmut ở phía đông Ukraine.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters và RT, trong một tuyên bố được đăng trên trang web của Điện Kremlin, người đứng đầu nước Nga nói, trận đánh dài nhất trong chiến dịch quân sự kéo dài 15 tháng ở Ukraine đã kết thúc với chiến thắng của Nga và tất cả những người xuất sắc sẽ được trao giải thưởng nhà nước.

Hôm qua (20/5), lãnh đạo nhóm Wagner Evgeny Prigozhin cho biết, lực lượng của ông đã kiểm soát hoàn toàn Bakhmut. Vài giờ sau đó, Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận thông tin này.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, chiến dịch đã hoàn thành với cuộc tấn công của các chiến binh Wagner. Lực lượng này đã nhận được sự hỗ trợ của pháo binh và không quân thuộc lực lượng chính quy.

Tuy nhiên, Ukraine tuyên bố, trận đánh giành Bakhmut vẫn chưa kết thúc. Thành phố khai thác muối Bakhmut là nơi diễn ra một trận chiến khốc liệt trong nhiều tháng giữa quân Nga và các lực lượng Ukraine.

Tổng thống Ukraine cam kết với Tổng thống Mỹ

Tổng thống Ukraine và người đồng nhiệm Mỹ. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm nay (21/5) cho biết, ông đã nhận được "sự đảm bảo chắc chắn" từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Kiev sẽ không dùng các chiến đấu cơ F-16 mà phương Tây cung cấp cho nước này để đi vào lãnh thổ Nga.

Tuyên bố trước các phóng viên ở Hiroshima - Nhật, sau cuộc gặp với các nhà lãnh đạo thế giới, ông Biden nói, chiến đấu cơ F-16 do Mỹ sản xuất có thể được sử dụng ở bất cứ nơi nào mà quân đội Nga hiện diện ở trong Ukraine.

Người đứng đầu nước Mỹ nói, rất khó có khả năng loại máy bay chiến đấu hiện đại trên được sử dụng trong bất kỳ cuộc tấn công nào của Ukraine trong vài tuần tới. Tuy nhiên, quân đội Ukraine có thể cần những vũ khí như vậy để tự vệ trước quân đội Nga, vốn nằm ngoài tầm với hiện nay của họ. Các nhà lãnh đạo G7 hôm nay cũng cho biết sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine.

Trong ngày cuối cùng của Hội nghị thượng đỉnh G7 kéo dài ba ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố gói viện trợ quân sự trị giá 375 triệu USD cho Ukraine, gồm cả pháo và xe bọc thép. Tại hội nghị, ông Biden nói, Washington ủng hộ các chương trình đào tạo chung của liên minh dành cho phi công Ukraine trên máy bay chiến đấu F-16.

Hôm nay, Tổng thống Ukraine nói, ông tự tin rằng phương Tây sẽ cung cấp chiến đấu cơ F-16 cho nước này.

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ong-putin-tuyen-bo-tran-danh-bakhmut-ket-thuc-tong-thong-my-ukraine-gap-go-2145648.html