Ông Putin tuyên thệ nhậm chức Tổng thống LB Nga

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt 'lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết', đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Quyết tâm bảo vệ lợi ích của nước Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin chiều nay (7/5) chính thức tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2024-2030 tại Sảnh St. Andrew trong khuôn viên Điện Kremlin ở thủ đô Moscow (Nga) trong một buổi lễ trọng thể, sau khi ông giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tháng 3/2024 với số phiếu kỉ lục 87,28%.

Ông Putin bước vào sảnh St. Andrew tại lễ nhậm chức Tổng thống Nga ngày 7/5/2024. Ảnh: TASS

Hình ảnh do RiaNovosti đăng tải cho thấy, nhà lãnh đạo Nga vẫn làm việc cho tới ít phút trước khi buổi lễ nhậm chức diễn ra tại văn phòng của ông cũng trong khuôn viên Điện Kremlin. Tổng thống Putin sau đó di chuyển trên chiếc Aurus Senat bản nâng cấp đến sảnh St. Andrew để thực hiện nghi thức.

"Khi thực thi quyền lực của Tổng thống Nga, tôi thề tôn trọng và bảo vệ các quyền và tự do của con người và công dân, tuân thủ và bảo vệ Hiến pháp Liên bang Nga, bảo vệ chủ quyền, độc lập, an ninh và toàn vẹn của Nhà nước, trung thành phục vụ nhân dân", ông Putin tuyên thệ.

Tổng thống Putin tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: Channel One

Ông Putin có bài phát biểu ngắn gọn tại lễ nhậm chức. Mở đầu, nhà lãnh đạo Nga gửi lời cám ơn tới người dân Nga, "những người đang chiến đấu vì Tổ quốc". "Chúng ta sẽ tự mình quyết định số phận của nước Nga và sẽ chỉ chúng ta có quyền đó, vì lợi ích của thế hệ hôm nay và mai sau", ông Putin nêu rõ.

Theo nhà lãnh đạo Nga, ông luôn đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết". Ông khẳng định Nga sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn một cách tự trọng và sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. "Chúng ta là một tập thể đoàn kết và vĩ đại, cùng nhau vượt qua trở ngại, hiện thực hóa những kế hoạch của mình và giành chiến thắng", ông Putin nêu.

Tổng thống Nga di chuyển đến lễ nhậm chức trên chiếc Aurus Senat bản nâng cấp. Ảnh: RT

Tổng thống Putin cũng cho hay, bộ máy nhà nước Nga sẽ cần linh hoạt hơn để đảm bảo đạt các mục tiêu đã đề ra, với trọng tâm là đảm bảo cuộc sống an toàn, thịnh vượng hơn cho người dân.

Theo RiaNovosti, sau lễ nhậm chức của ông Putin, chính phủ hiện tại của Nga đã từ chức theo quy định của luật pháp Nga. Tổng thống Nga sẽ giới thiệu ứng viên Thủ tướng với Hạ viện Nga để phê chuẩn trong vòng 2 tuần. Thủ tướng Nga đương nhiệm Mikhail Mishustin nhậm chức từ năm 2020.

Thúc đẩy trật tự thế giới đa cực

Về đối ngoại, Tổng thống Putin nêu rõ, Nga sẽ tiếp tục hợp tác với các nước, các đối tác để hình thành trật tự thế giới đa cực; đồng thời thúc đẩy một hệ thống an ninh bình đẳng, không thể bị chia cắt. "Trong một thế giới phức tạp đang thay đổi nhanh chóng, chúng ta phải tự chủ và cạnh tranh để mở ra những chân trời mới cho nước Nga", ông Putin nhấn mạnh.

Khách mời tại buổi lễ nhậm chức của Tổng thống Putin. Ảnh: GettyImages

Ông Putin khẳng định thêm, đa số các quốc gia trên thế giới có mong muốn hợp tác với Nga. "Chúng tôi đã, đang và sẽ sẵn sàng tăng cường quan hệ tốt đẹp với tất cả các quốc gia coi Nga là đối tác trung thực, đáng tin cậy", ông Putin phát biểu.

Đề cập tới căng thẳng leo thang với phương Tây, nhà lãnh đạo Nga tuyên bố Moscow chưa bao giờ từ chối đối thoại. "Đó là lựa chọn của họ: họ muốn kiềm chế sự phát triển của Nga, tiếp tục chính sách gây áp lực lên đất nước chúng ta trong nhiều năm thay vì tìm kiếm hợp tác và hòa bình", ông Putin nêu.

Đáng chú ý, nhà lãnh đạo Nga cho hay, nước này sẵn sàng tham gia đối thoại về ổn định chiến lược và an ninh với phương Tây trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lợi ích.

Khi ông Putin kết thúc bài phát biểu, khẩu đội pháo binh bắt đầu bắn loạt 30 phát đại bác chào mừng ở bên ngoài Điện Kremlin. Đây là số loạt đại bác lớn nhất được bắn trong các nghi lễ quân sự của Nga, bởi Tổng thống cũng là Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Nga.

Sau đó, ông Putin duyệt đội ngũ của Trung đoàn Tổng thống, cũng là nghi thức cuối cùng trong lễ nhậm chức của Tổng thống Nga.

Đại bác được khai hỏa bên ngoài Điện Kremlin nhân buổi lễ nhậm chức của Tổng thống Putin. Ảnh: RiaNovosti

Đây là lần thứ 6 ông Putin nhậm chức Tổng thống Nga. Lần đầu khi ông trở thành quyền Tổng thống ngày 31/12/1999; nhiệm kì chính thức đầu tiên 2000-2004 ngày 7/5/2000; nhiệm kỳ 2004-2008 vào ngày 7/5/2004; nhiệm kỳ 2012-2018 vào ngày 7/5/2012; và nhiệm kỳ 2018-2024 vào ngày 7/5/2018.

Buổi lễ nhậm chức của ông Putin có sự tham dự của khoảng 5.000 người, tức quy mô lớn hơn những lần trước đó. Khách mời của buổi lễ là các nghị sĩ, quan chức chính phủ, các cơ quan quyền lực nhà nước khác, khách mời quốc tế; thế hệ trẻ Nga và thành viên gia đình của các binh sĩ tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Bất chấp căng thẳng giữa EU và Nga liên quan đến tình hình Ukraine, 7 quốc gia thành viên EU đã cử đại diện tới dự lễ nhậm chức của Tổng thống Putin, trong đó có Pháp, Hungary và Slovakia, theo Reuters.

Thái Hà

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/ong-putin-tuyen-the-nham-chuc-tong-thong-lb-nga--i730478/