Ông Robert F. Kennedy Jr. tố cáo CIA

Ông Robert F. Kennedy Jr vừa lên tiếng tố cáo CIA đứng sau vụ ám sát Tổng thống Mỹ John F. Kennedy năm 1963 và cả việc sát hại Tổng chưởng lý Mỹ Robert F. Kennedy năm 1968.

Ông Robert F. Kennedy Jr. tố cáo CIA

Ông Robert F. Kennedy Jr vừa lên tiếng tố cáo CIA đứng sau vụ ám sát Tổng thống Mỹ John F. Kennedy năm 1963 và cả việc sát hại Tổng chưởng lý Mỹ Robert F. Kennedy năm 1968. Điều gây tranh cãi là nghi phạm Oswald đã bị sát hại trước khi có thể hầu tòa. Còn hung thủ sát hại Oswald lại là một chủ hộp đêm không tên tuổi - Jacob Rubinstein. Ông Robert F. Kennedy Jr. là con của cựu bộ trưởng tư pháp Robert F. Kennedy, em trai cố tổng thống Mỹ John F. Kennedy. Ông Robert F. Kennedy Jr.đã tuyên bố ra tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024 với tư cách ứng viên đảng Dân chủ.

Ông Robert F. Kennedy Jr

Ông Robert F. Kennedy Jr

Mỹ trước nguy cơ vỡ nợ

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen vừa khẳng định Bộ này đang sắp hết khả năng thực hiện các biện pháp đặc biệt để tránh nguy cơ vỡ nợ. Bà Yellen lưu ý Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể viện dẫn bản sửa đổi Tu chính án 14 để không cần Quốc hội cho phép mà vẫn có thể nâng mức trần nợ công để tránh nguy cơ nước Mỹ vỡ nợ. Nếu kích hoạt Tu chính án thứ 14, ông Biden và đảng Dân chủ có thể giải quyết vấn đề nợ công mà không cần phối hợp với Quốc hội Mỹ, đặc biệt là Hạ viện hiện do đảng Cộng hòa kiểm soát.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen

Nga sơ tán hơn 1.679 người ra khỏi khu vực nhà máy hạt nhân Ukraine

1.679 người, trong đó có 660 trẻ em, đã được quân đội Nga cho sơ tán khỏi các khu vực gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia tại Ukraine (hiện do Nga kiểm soát). Những người di tản đã được đưa vào trung tâm lưu trú tạm thời dành cho cư dân của các vùng lãnh thổ tiền tuyến của vùng Zaporizhzhia ở Berdiansk. Berdiansk là thành phố cảng phía đông nam Ukraine trên bờ biển Azov. Nga kiểm soát thành phố này kể từ những ngày đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Các cuộc đọ súng giữa Nga và Ukraine thường xuyên xảy ra gần cơ sở này.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Mỹ cần sửa lại luật sử dụng súng đạn

Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa lên tiếng kêu gọi Quốc hội thông qua luật kiểm soát súng đạn, một ngày sau khi xảy ra vụ xả súng làm 9 người thiệt mạng và ít nhất 7 người bị thương tại một khu mua sắm ở thành phố Allen, bang Texas của nước này. Thảm kịch ở thành phố Allen, xảy ra chỉ hơn 1 tuần sau vụ xả súng khiến 5 người thiệt mạng tại thành phố Cleveland, cũng thuộc bang Texas, đã làm “nóng” lại cuộc tranh luận về kiểm soát súng đạn tại Mỹ. Thống kê của tổ chức Gun Violence Archive cho thấy từ đầu năm 2023 đến nay, khoảng 200 vụ xả súng đã xảy ra tại Mỹ, mức cao nhất ở thời điểm này trong năm, kể từ năm 2016.

Tổng thống Mỹ Joe Biden

12.000 binh sĩ và cảnh sát bảo vệ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42

Cảnh sát quốc gia Indonesia (POLRI) và Quân đội quốc gia Indonesia (TNI) đã tổ chức diễn tập bảo đảm an ninh cho Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 42 diễn ra từ ngày 9 đến 11/5 tại thị trấn Labuan Bajo, tỉnh Đông Nusa Tenggara. Tổng cộng hơn 12.000 binh sĩ và cảnh sát sẽ được huy động từ ngày 7 đến 13/5.

Cảnh sát quốc gia Indonesia

Thủ tướng Slovakia từ chức

Thủ tướng Slovakia Eduard Heger vừa đệ đơn từ chức lên Tổng thống sau khi nhiều thành viên Chính phủ từ chức. Hiện tại, Chính phủ Slovakia do ông Herger lãnh đạo chỉ đóng vai trò tạm quyền sau khi mất đi đa số ghế tại Hạ viện hồi tháng 9/2022 và không vượt qua được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm giữa tháng 12 năm ngoái. Ông Eduard Herger được bổ nhiệm làm thủ tướng Slovakia vào hồi tháng 4/2021, chấm dứt tình trạng bất ổn chính trị tại quốc gia này. Tổng thống Slovakia Zuzana Caputova tuyên bố sẽ bổ nhiệm Chính phủ mới sau ngày 14/5 tới. Chính phủ này sẽ do Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Slovakia (NBS), ông Ludovit Odor đứng đầu.

Ông Eduard Heger

Đêm nhạc mừng Lễ đăng quang của Vua Charles III

Đêm nhạc mừng lễ đăng quang của Vua Charles III diễn ra tại khuôn viên Lâu đài Windsor tối 7/5 với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thế giới. Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla cùng các thành viên hoàng gia đứng trên khu vực khán đài VIP, vẫy cờ và nhún nhảy theo tiếng nhạc. Lễ đăng quang của Vua Charles III được tổ chức hoành tráng tại Tu viện Westminster ở London với các truyền thống và nghi thức lâu đời. Các hoạt động văn hóa, ẩm thực quy mô lớn đã diễn ra trên khắp nước Anh để mừng Quốc vương đăng quang.

Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla trong đêm nhạc mừng lễ đăng quang

Linh Đan

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/quoc-te-noi-bat-ong-robert-f-kennedy-jr-to-cao-cia-104851.htm