Ông S.Lofven tiếp tục giữ chức Thủ tướng Thụy Điển nhiệm kỳ hai

Ngày 18/1, Quốc hội Thụy Điển đã phê chuẩn Thủ tướng Stefan Lofven, Chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội, tiếp tục giữ cương vị lãnh đạo chính phủ trong nhiệm kỳ thứ 2, qua đó chấm dứt tình trạng bế tắc chính trị kéo dài hơn 4 tháng qua kể từ sau cuộc bầu cử hồi năm ngoái khi không đảng nào giành quá bán để tự thành lập chính phủ.

Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven trong cuộc họp báo tại trụ sở văn phòng Chính phủ ở Stockholm. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven trong cuộc họp báo tại trụ sở văn phòng Chính phủ ở Stockholm. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kết quả cuộc bỏ phiếu, Thủ tướng Lofven nhận được 115 phiếu ủng hộ, 153 phiếu chống và 77 phiếu trắng. Hiến pháp Thụy Điển quy định một ứng cử viên có thể đắc cử Thủ tướng nếu không vấp phải sự phản đối của đa số các nghị sĩ Quốc hội.

Dự kiến, ngày 21/1 tới, ông Lofven sẽ chính thức công bố chính phủ mới và toàn bộ chương trình hành động.

Hồi tuần trước, liên minh đảng Dân chủ Xã hội và đảng Xanh tuyên bố thành lập liên minh thiểu số với sự ủng hộ của đảng Tự do và đảng Trung tâm. Theo văn kiện chính sách công bố trên trang chủ của các đảng, đảng Trung tâm và đảng Tự do đồng ý để Thủ tướng tạm quyền Stefan Lofven tiếp tục giữ cương vị lãnh đạo chính phủ gồm đảng Dân chủ Xã hội và đảng Xanh. Như vậy, liên minh mới sẽ chiếm 167 ghế trên tổng số 349 ghế của Quốc hội.

Sau cuộc tổng tuyển cử ngày 9/9/2018, liên minh trung tả cầm quyền nhiệm kỳ vừa qua của Thủ tướng Stefan Lofven (gồm đảng Dân chủ Xã hội, đảng Xanh và đảng Cánh tả) giành được 144 ghế Quốc hội, chỉ nhỉnh hơn 1 ghế so với liên minh trung hữu đối lập và như vậy không đủ quá bán trong tổng số 349 ghế nghị sĩ Quốc hội để có thể đứng ra thành lập chính phủ. Tuy nhiên, cả hai lực lượng chính trị này đều nỗ lực tìm kiếm đa số sau khi từ chối thỏa thuận với đảng Dân chủ Thụy Điển chống người nhập cư, vốn kiểm soát 62 ghế Quốc hội.

Thủ tướng Lofven đã không vượt qua được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội Thụy Điển ngày 25/9/2018, song ông vẫn giữ chức Thủ tướng tạm quyền. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Andreas Norlen đã chỉ định lãnh đạo đảng Ôn hòa Ulf Kristersson giữ chức Thủ tướng với hy vọng khai thông thế bế tắc chính trị. Tuy nhiên, ngày 14/9/2018, với 195 phiếu chống và 154 phiếu ủng hộ, Quốc hội Thụy Điển đã từ chối phê chuẩn ông Kristersson giữ chức Thủ tướng.

Thùy An (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/ong-slofven-tiep-tuc-giu-chuc-thu-tuong-thuy-dien-nhiem-ky-hai-20190118171705106.htm