Ông Sok Dareth, Tổng lãnh sự Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh: Cần kết nối thế hệ trẻ hai nước

Ngày 7/1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 41 năm Ngày chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot (7/1/1979-7/1/2020) và 40 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội nghị nhằm kỷ niệm 41 năm Ngày chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot (7/1/1979-7/1/2020) và 40 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh (Hội)

Ông Sok Dareth, Tổng lãnh sự Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh (giữa) tặng hoa chúc mừng ông Trương Minh Nhựt, Chủ tịch và bà Lê Thị Giàu, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: TTXVN)

Ông Sok Dareth, Tổng lãnh sự Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh (giữa) tặng hoa chúc mừng ông Trương Minh Nhựt, Chủ tịch và bà Lê Thị Giàu, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: TTXVN)

Nhân dịp 40 năm kỷ niệm ngày chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot Ông Sok Dareth, Tổng lãnh sự Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: "Nhân dân Campuchia luôn ghi nhớ ngày 7/1 là ngày sinh lần thứ 2 của nhân dân Campuchia".

Ông Sok Dareth cũng mong muốn Hội tiếp tục đóng góp nhiều hơn, tích cực và mạnh mẽ hơn nữa trong việc tăng cường hợp tác, giao lưu giữa nhân dân hai nước nói chung, giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với nhân dân Thủ đô Phnom Penh và các địa phương khác của Campuchia nói riêng. Đặc biệt là kết nối giữa thế hệ trẻ, thế hệ kế tiếp sứ mệnh tương lai của mỗi nước để tăng cường sự hiểu biết, chung tay thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại, du lịch, văn hóa... giữa hai nước.

Nhấn mạnh ý nghĩa nghĩa lịch sử của ngày chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot (7/1/1979), ông Trương Minh Nhựt, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia cho rằng ngày 7/1 là mốc son lịch sử của tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung, tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam-Campuchia; đưa đất nước Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do, hồi sinh và mở ra trang mới trong quan hệ láng giềng giữa hai nước.

Ông Trương Minh Nhựt cũng khẳng định Hội đã và đang nỗ lực phát triển mối quan hệ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Campuchia nhằm củng cố quan hệ hai nước.

Hàng năm, Hội đều tổ chức nhiều chương trình hoạt động hữu nghị hợp tác với nhân dân Campuchia như tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn; trao đổi đoàn giao lưu nhân dân; đỡ đầu, tặng quà hỗ trợ lưu học sinh Campuchia đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh; tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật; tổ chức hoạt động an sinh xã hội hỗ trợ người dân Campuchia nghèo...

Anh Vũ (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/ong-sok-dareth-tong-lanh-su-campuchia-tai-thanh-pho-ho-chi-minh-can-ket-noi-the-he-tre-hai-nuoc-96487.html