Ông Sunak hứa hẹn trước giờ nhậm chức Thủ tướng Anh

Thủ tướng tiếp theo của Anh Rishi Sunak hôm 24/10 tuyên bố sẽ mang lại 'sự ổn định và thống nhất' vào thời điểm khủng hoảng kinh tế quốc gia, ngay sau khi ông được bầu làm lãnh đạo mới của đảng Bảo thủ cầm quyền.

Ông Rishi Sunak vẫy tay chào khi rời khỏi trụ sở đảng Bảo thủ ở trung tâm London, sau khi được công bố là người chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo đảng hôm 24/10.

Ông Rishi Sunak vẫy tay chào khi rời khỏi trụ sở đảng Bảo thủ ở trung tâm London, sau khi được công bố là người chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo đảng hôm 24/10.

Ông Sunak, 42 tuổi, người theo đạo Hindu, sẽ là Thủ tướng da màu đầu tiên của Vương quốc Anh sau khi bà Liz Truss lên nắm quyền chỉ sau 44 ngày.

Bà Truss sẽ tổ chức một cuộc họp Nội các cuối cùng vào sáng nay (25/10), trước khi chính thức đệ trình đơn từ chức lên Vua Charles III - người sau đó sẽ bổ nhiệm ông Sunak làm Thủ tướng. Nhà lãnh đạo mới sẽ có những phát biểu đầu tiên trước người dân cả nước từ bên ngoài Văn phòng Thủ tướng vào khoảng 11 giờ 30 phút sáng 26/10 (giờ London).

Là hậu duệ giàu có của những người nhập cư từ Ấn Độ và Đông Phi, ông Sunak đã chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo đảng đúng vào ngày mà người theo đạo Hindu trên toàn thế giới bắt đầu lễ hội kéo dài 5 ngày Deepavali - một lễ kỷ niệm chiến thắng của cái thiện trước cái ác.

Khi còn là Bộ trưởng Tài chính dưới thời Thủ tướng Boris Jonhson, ông Sunak đã mừng lễ Deepavali vào tháng 11/2020 bằng cách thắp đèn dầu trên bậc thềm của dinh thự chính thức của Bộ trưởng tại số 11 phố Downing, thủ đô London.

Nhà lãnh đạo Scotland Nicola Sturgeon, người dẫn dắt chính quyền ở Edinburgh đang muốn tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc độc lập vào năm tới, đã chúc mừng ông Sunak "bất chấp sự khác biệt chính trị của chúng ta" - bà nói.

"Việc ông ấy - người Anh gốc Á đầu tiên - trở thành Thủ tướng Chính phủ là một khoảnh khắc vô cùng quan trọng" - bà Sturgeon nói hôm 24/10.

Ông Sunak từng chiếm ưu thế, chỉ sau bà Penny Mordaunt - đối thủ cuối cùng còn lại trong cuộc đua lãnh đạo đảng sau khi ông Johnson từ chức Thủ tướng Anh vào mùa Hè vừa qua. Cả bà Mordaunt và bà Truss hiện đều cam kết ủng hộ ông Sunak hết mình, trong khi ông Johnson đã im lặng.

Phát biểu trước công chúng lần đầu tiên sau khi trở thành lãnh đạo đnagr Bảo thủ, ông Sunak thừa nhận nước Anh đang phải đối mặt với "một thách thức kinh tế sâu sắc". Ông nói thêm: "Bây giờ chúng ta cần sự ổn định và thống nhất, và ưu tiên hàng đầu của tôi là gắn kết đảng và đất nước của chúng ta lại với nhau".

Các nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi , đã chúc mừng nhà lãnh đạo mới nhất của Vương quốc Anh. Thủ tướng Ireland Micheal Martin cho biết ông hoan nghênh việc cùng ngồi xuống giải quyết "các vấn đề quan trọng mà chúng ta phải đối mặt trên những hòn đảo này," trong khi Hội đồng châu Âu Charles Michel lưu ý "phối hợp là cách duy nhất để đối mặt với những thách thức chung".

Đáng chú ý, một cuộc thăm dò gần đây của Ipsos cho biết, 62% cử tri Anh được hỏi muốn có một cuộc bầu cử quốc gia trước cuối năm nay. Một cuộc thăm dò khác của YouGov cho biết lãnh đạo đảng Lao động đối lập Keir Starmer được đánh giá là "Thủ tướng xuất sắc nhất" tại 389 khu vực bầu cử Quốc hội, trong khi ông Sunak chỉ được nhất tại 127 khu vực.

"Những người Bảo thủ đã trao vương miện cho Rishi Sunak mà không cần ông ấy nói bất cứ lời nào về những gì ông ấy sẽ làm trên cương vị là Thủ tướng. Ông ấy không có nhiệm vụ, không có câu trả lời và không có ý tưởng gì" - Angela Rayner, phó lãnh đạo Lao động, đã đăng tải trên trang Twitter cá nhân hôm 24/10.

Nam Trung

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ong-sunak-hua-hen-truoc-gio-nham-chuc-thu-tuong-anh.html