Ông Sunak tuyên bố không tổng tuyển cử sớm

Phát biểu trước các nghị sĩ đảng Bảo thủ ngày 24/10, Thủ tướng Anh tương lai Rishi Sunak cho biết sẽ không có một cuộc tổng tuyển cử sớm.

Ông Sunak gặp Ủy ban 1992 sau khi nhận được thông báo sẽ thành nhà lãnh đạo tiếp theo của đảng Bảo thủ. Ảnh: PA.

Sau khi được Ủy ban 1992 tuyên bố là ứng viên duy nhất trong cuộc đua cho vị trí lãnh đạo đảng Bảo thủ, ông Sunak đã có bài phát biểu trước các nghị sĩ của đảng. Tại đây, ông khẳng định sẽ không tiến hành cuộc tổng tuyển cử sớm.

Nghị sĩ Simon Hoare của đảng Bảo thủ cho biết ông Rishi Sunak sẽ không tiến hành một cuộc tổng tuyển cử sớm. "Ông ấy thực sự đã sẵn sàng đảm nhận cương vị mới. Chúng tôi không còn thời gian để mất", ông Hoare trả lời Sky.

"Chắc chắn, ông ấy cho biết sẽ không có bầu cử sớm", ông Hoare nói thêm.

Theo Guardian, tại cuộc gặp, ông Sunak cũng cảnh báo đảng Bảo thủ đang đối mặt với “mối đe dọa hiện hữu”.

Ông cho rằng đảng Bảo thủ có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tiếp theo bằng cách đoàn kết và trung thực với cử tri về các quyết định có phần khó khăn.

Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh đảng Bảo thủ cần quay trở lại các giá trị cốt lõi của mình như các quy định về tài khóa.

Trước đó, khi vừa đến trụ sở đảng Bảo thủ, ông Sunak đã được chào đón bằng những tràng pháo tay cổ vũ, những cái ôm và bắt tay nồng nhiệt của đồng nghiệp.

Ông Sunak được các đồng nghiệp đảng Bảo thủ chào đón nồng nhiệt ngày 24/10. Ảnh: PA.

Sau khi bà Penny Mordaunt - đối thủ cuối cùng của ông Sunak - chấp nhận bỏ cuộc, ông Sunak chính thức giành chiến thắng trong cuộc đua cho vị trí người đứng đầu đảng Bảo thủ ngày 24/10.

Ông Sunak nhận được phiếu ủng hộ từ hơn 50% nghị sĩ đảng Bảo thủ. Ông sẽ trở thành thủ tướng Anh đầu tiên theo đạo Hindu và cũng là chính trị gia đầu tiên giữ vị trí này không phải người da trắng.

Theo Guardian, thủ tục bàn giao quyền lực từ bà Liz Truss cho ông Rishi Sunak dự kiến diễn ra vào ngày 25/10. Tuy nhiên, người phát ngôn của thủ tướng Anh vẫn chưa xác nhận điều này.

Ông Sunak cho biết dù các đảng đối lập chắc chắn sẽ kêu gọi một cuộc bầu cử sớm nhưng điều này không thể diễn ra. Ông cho hay sẽ yêu cầu người dân Anh cho thêm không gian và thời gian để giải quyết các vấn đề mà nước Anh đang gặp phải.

Ông không cam kết cắt giảm chi tiêu nhưng cho biết đây sẽ là một “thời kỳ khó khăn” đối với chính phủ.

Ông Sunak sẽ trở thành thủ tướng thứ 3 của Anh trong 7 tuần Ông Rishi Sunak hôm 24/10 được các nghị sĩ đảng Bảo thủ chào đón tại tổng hành dinh, sau khi chính trị gia này giành chiến thắng trong cuộc đua vào ghế lãnh đạo đảng.

Hồng Sơn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ong-sunak-tuyen-bo-khong-tong-tuyen-cu-som-post1368439.html