Ông Tập Cận Bình cam kết cho nhiều nước Trung Đông vay 20 tỉ USD

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 10.7 cam kết cung cấp gói vay 20 tỉ USD và gói viện trợ 106 triệu USD cho nhiều nước Trung Đông.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu trước đại diện các nước thành viên Liên đoàn Ả Rập ở Bắc Kính ngày 10.7 - Ảnh: Reuters

Phát biểu tại cuộc gặp với đại diện của 21 nước thành viên Liên đoàn Ả Rập ở Bắc Kinh, ông Tập cho hay các khoản vay sẽ hỗ trợ kế hoạch “tái thiết kinh tế” và “khôi phục ngành công nghiệp”, trong đó có sự hợp tác về dầu khí, hạt nhân và năng lượng, theo Reuters.

Ông Tập cho biết thêm một tổ hợp ngân hàng từ Trung Quốc và các quốc gia Ả Rập sẽ được thành lập. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc và các nước Ả Rập nhất trí thiết lập “quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và phát triển chung hướng tới tương lai”, theo Tân Hoa xã.

Chủ tịch Tập nhấn mạnh phát triển là chìa khóa giải quyết nhiều vấn đề an ninh ở Trung Đông. Ông Tập cho biết thêm Trung Quốc sẽ cung cấp viện trợ trị giá 100 triệu nhân dân tệ (15 triệu USD) cho Palestine để hỗ trợ nước này phát triển kinh tế, ngoài gói viện trợ với tổng trị giá 600 triệu nhân dân tệ (91 triệu USD) cho Jordan, Li Băng, Syria và Yemen.

Văn Khoa

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/ong-tap-can-binh-cam-ket-cho-nhieu-nuoc-trung-dong-vay-20-ti-usd-981604.html