Ông Tập Cận Bình đã tới Nga trong chuyến thăm cấp nhà nước

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Nga hôm 20/3 trong chuyến thăm cấp nhà nước – theo TASS

Ông Tập Cận Bình tới Nga.

Ông Tập Cận Bình tới Nga.

Máy bay của nhà lãnh đạo Trung Quốc hạ cánh xuống sân bay Vnukovo ở Moscow vào khoảng 12:59 giờ Moscow.

Chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga của ông Tập Cận Bình sẽ kéo dài từ ngày 20 đến ngày 22/3.

Liên bang Nga là quốc gia đầu tiên mà nhà lãnh đạo Trung Quốc đến thăm kể từ khi ông tái đắc cử chức Chủ tịch Trung Quốc nhiệm kỳ thứ 3 ngày 10/3. Theo nghi thức ngoại giao, chuyến thăm cấp nhà nước là cấp cao nhất trong các chuyến thăm nước ngoài.

Theo trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có cuộc hội đàm trực tiếp tại Điện Kremlin vào chiều 20/2.

Các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục vào ngày 21/3. Ngoài ra, ông Tập Cận Bình dự kiến có cuộc gặp với Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin vào sáng 21/3.

Ông Ushakov cũng lưu ý rằng chuyến thăm của ông Tập sẽ hoàn toàn là một chuyến công tác, không có các thủ tục bổ sung và chủ yếu là các cuộc đàm phán.

Ông Tập hạ cánh xuống sân bay Vnukovo trước cuộc gặp với ông Putin.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng với phó thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko, đi ngang qua đội danh dự trong buổi lễ đón tại sân bay Vnukovo của Moscow. (Ảnh:AFP)

Đoàn xe chở các thành viên phái đoàn Trung Quốc, trong đó có Chủ tịch Tập Cận Bình, tại Moscow.

Theo TASS/Daily Mail

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ong-tap-can-binh-da-toi-nga-trong-chuyen-tham-cap-nha-nuoc-post630903.html