Ông Tập Cận Bình lần đầu rời khỏi Trung Quốc đại lục sau 2 năm Covid, hé lộ điểm đến

Chiều 30/6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến khu hành chính đặc biệt Hong Kong bằng đường sắt.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân đến Hong Kong ngày 30/6. (Nguồn: Reuters)

Ông Tập Cận Bình sẽ tham dự một số sự kiện quan trọng nhân kỷ niệm 25 năm Khu hành chính đặc biệt này được trao trả về cho Trung Quốc sau 156 năm nằm dưới quyền quản lý của Anh (1/7/1997-1/7/2022).

Chủ tịch Trung Quốc tới Hong Kong bằng tàu cao tốc và là lần đầu tiên ông có chuyến công tác bên ngoài đại lục sau 2 năm dịch Covid-19 hoành hành.

Phát biểu khi tới ga tàu cao tốc Tây Cửu Long của Hong Kong, nhà lãnh đạo cho biết, ông luôn quan tâm và trái tim của ông luôn hướng về đồng bào Khu hành chính đặc biệt này.

Chủ tịch Trung Quốc nói rõ: “Đã 5 năm kể từ lần gần nhất tôi thăm Hong Kong. Trong suốt 5 năm qua, tôi luôn quan tâm tới Hong Kong, trái tim tôi luôn hướng về đồng bào Hong Kong”.

Theo kế hoạch, trong sáng 1/7, Chủ tịch Trung Quốc sẽ tham dự lễ kỷ niệm chính thức, lễ nhậm chức của chính quyền Hong Kong khóa 6 và lễ tuyên thệ của tân Trưởng Khu hành chính đặc biệt Lý Gia Siêu.

(theo THX)

Bảo Hà

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ong-tap-can-binh-lan-dau-roi-khoi-trung-quoc-dai-luc-sau-2-nam-covid-he-lo-diem-den-189090.html