Ông Tập Cận Bình trực tiếp thị sát diễu binh hải quân tại Biển Đông

Truyền thông Trung Quốc công bố hình ảnh Chủ tịch Tập Cận Bình đang theo dõi trực tiếp cuộc diễu binh hải quân của quân đội Trung Quốc tại khu vực Biển Đông.

Cuộc diễu binh có sự tham gia của nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh. Ông Tập Cận Bình đã di chuyển lên tàu khu trục Changsha trước khi đi đến một vị trí không công bố ở Biển Đông.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu trước lực lượng hải quân Trung Quốc - Ảnh: CNN.

Tại đây, ông Tập Cận Bình Bình nhấn mạnh việc “hiện đại hóa hải quân Trung Quốc thành lực lượng quân đội dẫn đầu thế giới” là vô cùng cần thiết. Bên cạnh đó, ông cũng đề cao sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản với quân đội.

Sau đó, ông đã dùng ống nhòm quan sát 4 chiến đấu cơ J-15 cất cánh từ sân bay Liêu Ninh. Theo thông tin từ Reuters, cuộc diễu binh này có sự tham gia của 10.000 sĩ quan hải quân, 76 máy bay chiến đấu và một đội tàu gồm 48 tàu chiến và tàu ngầm.

Trước đó, vào ngày 5/4 cũng đã diễn ra một đợt diễn tập bắn đạn thật kéo dài 1 tuần trên Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc xác nhận tàu sân bay Liêu Ninh đóng vai trò dẫn đầu trong đợt tập trận quy mô lớn và nhấn mạnh đây là hoạt động "thường lệ" và "không đe dọa đến các nước khác".

Nhật báo Ming Pao của Hong Kong cho biết cuộc diễu binh có thể là hành động đáp trả việc nhóm tác chiến tàu sân bay Theodore Roosevelt của Mỹ vừa kết thúc chuyến thăm Singapore và tiến vào Biển Đông.

HUYỀN TRANG (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/ong-tap-can-binh-truc-tiep-thi-sat-dieu-binh-hai-quan-tai-bien-dong-a225951.html