Ông Tập Cận Bình và dàn lãnh đạo Trung Quốc trồng cây tại Bắc Kinh

Ngày 4/4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tham dự một hoạt động trồng cây tình nguyện tại Bắc Kinh trong nỗ lực kêu gọi trồng rừng nhằm xây dựng một Trung Quốc tươi đẹp hơn.

Ông Tập Cận Bình tham gia sự kiện trồng cây tại quận Triều Dương, Bắc Kinh cùng các em học sinh. Ảnh: Xinhua

Ông Tập Cận Bình tham gia sự kiện trồng cây tại quận Triều Dương, Bắc Kinh cùng các em học sinh. Ảnh: Xinhua

Theo hãng thông tấn nhà nước Xinhua, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Chủ tịch Quân ủy Trung ương Tập Cận Bình đã tham gia vào sự kiện trồng cây cũng nhiều nhà lãnh đạo khác bao gồm Thủ tướng Lý Cường, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc (Chủ tịch Quốc hội) Triệu Lạc Tế và các lãnh đạo cấp cao khác như ông Vương Hỗ Ninh, Thái Kỳ, Đinh Tiết Tường, Lý Hy và Hàn Chính.

Diễn ra tại một công viên thành phố ở quận Triều Dương phía đông thủ đô, sự kiện này đánh dấu năm thứ 42 nó được tổ chức và cũng đồng thời là năm thứ 11 liên tiếp ông Tập tham gia kể từ khi ông trở thành Tổng bí thư từ tháng 11/2012.

Bằng cách tham gia vào các hoạt động này, ông mong muốn khuyến khích toàn xã hội, đặc biệt là những người trẻ tuổi, thúc đẩy tiến bộ sinh thái để môi trường của Trung Quốc được cải thiện hơn nữa. Cụ thể, ông cho biết: “Việc các nhà lãnh đạo tham gia trồng cây là để huy động người dân trên cả nước làm việc vì một Trung Quốc tươi đẹp”.

Ông Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc hiện đứng đầu thế giới về quy mô trồng rừng nhân tạo và diện tích trồng vẫn đang được mở rộng hơn nữa. Ông đồng thời khẳng định Trung Quốc cùng người dân của mình đã có những đóng góp đáng kể trong việc phủ xanh Trái đất và ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.

Nhờ tác dụng to lớn của rừng trong việc bảo tồn nước, tạo ra lợi nhuận kinh tế, thúc đẩy sản xuất ngũ cốc và phục vụ như một bể chứa carbon, ông Tập cho biết việc trồng rừng sẽ mang lại lợi ích cho các thế hệ tương lai và nên được tiếp tục nhất quán.

Về những nỗ lực trồng rừng ở Bắc Kinh, ông Tập kêu gọi một tỷ lệ hợp lý các loài cây khác nhau phù hợp với chuỗi sinh học và sinh thái, đồng thời thúc đẩy việc trồng rừng trên toàn thành phố.

Ông cũng nhấn mạnh phát triển xanh là chiến lược phát triển chính của đất nước hiện nay và trong tương lai gần, đồng thời gọi các chiến dịch trồng cây trên toàn quốc như một hoạt động tích cực để thúc đẩy trồng rừng và xây dựng một Trung Quốc tươi đẹp.

Ông yêu cầu tất cả các khu vực và các sở phát động các chiến dịch trồng cây tình nguyện dựa trên điều kiện của địa phương và tạo điều kiện thuận lợi cho công chúng tham gia các chiến dịch này.

Đây là năm thứ 11 liên tiếp ông Tập Cận Bình tham gia sự kiện trồng cây kể từ khi ông trở thành Tổng bí thư. Ảnh: Xinhua

Ông Tập Cận Bình khuyến khích người dân và người trẻ tuổi tham gia vào phát triển xanh để xây dựng Trung Quốc tươi đẹp. Ảnh: Xinhua

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại sự kiện trồng cây ở Bắc Kinh ngày 4/4. Ảnh: Xinhua

Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc (Chủ tịch Quốc hội) Triệu Lạc Tế cũng tham gia sự kiện trồng cây. Ảnh: Xinhua

Chủ tịch chính hiệp Trung Quốc Vương Hỗ Ninh tại sự kiện trồng cây ngày 4/4 ở Bắc Kinh. Ảnh: Xinhua

Ngân Hà

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/ong-tap-can-binh-va-dan-lanh-dao-trung-quoc-trong-cay-tai-bac-kinh-post19985.html