Ông Tập lên án chủ nghĩa bảo hộ, ông Trump lạc quan

Tổng thống Trump hy vọng sẽ có đàm phán hữu ích với ông Tập song Nhà Trắng cho biết hai bên vẫn tỏ ra xa cách.

Trưa 29/6 (giờ Nhật Bản), Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ gặp nhau bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản. Cuộc gặp dự kiến kéo dài 90 phút.

Ông Tập Cận Bình ít cho thấy tín hiệu nhún nhường Mỹ tại G20 trong khi ông Trump luôn tỏ ra thiện chí trước đàm phán.

Ông Tập Cận Bình ít cho thấy tín hiệu nhún nhường Mỹ tại G20 trong khi ông Trump luôn tỏ ra thiện chí trước đàm phán.

Trước khi nguyên thủ Mỹ-Trung gặp nhau, hai nước đều thể hiện thiện ý, khiến dư luận kỳ vọng Mỹ-Trung sẽ nối lại đàm phán thương mại.

Tuy nhiên, tại các cuộc gặp với các đối tác bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20, cả hai nhà lãnh đạo đều bày tỏ các quan điểm căng thẳng.

Theo hãng tin Bloomberg, phát biểu tại một cuộc gặp với các nhà lãnh đạo châu Phi trước khi thượng đỉnh G20 chính thức bắt đầu ngày 28/6, nhà lãnh đạo Trung Quốc đã lên án chủ nghĩa bảo hộ và "những hành động bắt nạt".

“Tất cả những điều này đang phá hủy trật tự thương mại toàn cầu, đồng thời phủ bóng đen lên hòa bình và ổn định toàn cầu..

Bất kỳ nỗ lực nào nhằm đặt lợi ích của riêng mình lên trên hết, gây ảnh hưởng đến lợi ích của nước khác đều không được chấp nhận", ông Tập nói.

Những cảnh báo của ông Tập Cận Bình rõ ràng là nhằm vào Mỹ.

Nói với các phóng viên trước thềm cuộc gặp với ông Tập vào ngày 29/6, Tổng thống Donald Trump đã “lấp lửng”: “Tối thiểu, nó [cuộc gặp - ND] cũng là sự kiện tích cực. Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra vào ngày mai. Tôi chắc chắn sẽ là một ngày rất thú vị. Tôi hy vọng mang lại điều tốt cho cả hai nước".

Điều mà Tổng thống Trump muốn hướng đến ưu tiên là các thỏa thuận thương mại 2 chiều có thể thúc đẩy nền kinh tế Mỹ.

Trong khi đó, thông cáo từ Nhà Trắng cho biết sau bữa trưa ngày 28/6 đã cho rằng, hai nhà lãnh đạo "vẫn còn xa cách".

"Giọng điệu tích cực của hai nhà lãnh đạo là khác nhau, phía Trung Quốc cho thấy ít tích cực hơn. Chúng tôi chỉ thấy giọng điệu tiêu cực nhiều hơn từ phía Trung Quốc" - thông cáo nêu.

Sau khi có cuộc gặp song phương với nhà lãnh đạo Brazil Jair Bolsonaro, Tổng thống Trump không đưa ra dấu hiệu nào về việc liệu Mỹ và Trung Quốc có tiến gần hơn tới một thỏa thuận hay không.

Hai ông cũng đã gặp nhau vào tối ngày 28/6 tại bữa tiệc trong Hội nghị G20. Ông Trump lại bày tỏ tín hiệu tích cực: "Mối quan hệ rất tốt với Trung Quốc. Về việc chúng tôi có thể thực hiện một thỏa thuận hay không, thời gian sẽ trả lời. Nhưng bản thân mối quan hệ này thực sự tuyệt vời".

Trong một diễn biến liên quan, South China Morning Post đưa tin ngày 28/6, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) bất ngờ công bố Trung Quốc đã đặt mua hơn nửa triệu tấn đậu nành. Một động thái được giới quan sát nhận định là tín hiệu tích cực có thể giúp hạ nhiệt căng thẳng thương mại Mỹ-Trung.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/ong-tap-len-an-chu-nghia-bao-ho-ong-trump-lac-quan-3382836/