'Ông thầy' Keisuke Honda qua đôi mắt của tiền vệ người Pháp gốc Campuchia

Tân HLV Keisuke Honda đã có những buổi tập cùng tuyển Campuchia. Tiền vệ Bin Chantha Thierry đã tiết lộ những đánh giá của cá nhân về ông thầy trẻ, cựu tuyển thủ người Nhật.

Để chuẩn bị cho trận giao hữu với Malaysia vào thứ hai tới đây, dưới sự chỉ dẫn của cựu tiền vệ tuyển Nhật Bản, những chiến binh Angkor đã có các buổi tập kỹ chiến thuật.

Mới đây, tiền vệ người Pháp gốc Campuchia, Bin Chantha Thierry đã chia sẻ những thông tin khá thú vị về HLV Keisuke Honda.

Cầu thủ 27 tuổi đang khoác áo CLB Terengganu thi đấu tại giải Malaysia Super League cho biết tân HLV tuyển Campuchia đã rất đề cao tính chiến đấu và sự kỷ luật trong lối chơi của đội bóng này.

Qua các buổi làm việc cùng các tuyển thủ Campuchia, HLV Keisuke Honda đã chỉ ra điểm yếu lớn nhất của đội bóng xứ Chùa tháp là các vấn đề thể lực.

Để cải thiện vấn đề này, nhà cầm quân 32 tuổi đã yêu cầu các học trò mình không những tuân thủ ý đồ chiến thuật từ BHL trên sân mà phải thay đổi chế độ ăn uống và nghỉ ngơi một cách khoa học nhằm tích lũy sức mạnh cho các buổi tập thể lực.

Chia sẻ trên tờ The Morning, cầu thủ nhiều khả năng sẽ mang băng đội trưởng ĐT Campuchia ở trận đấu tới cho biết: “Tôi rất vui khi được trở lại với các đồng đội tại ĐTQG đặc biệt là dưới thời vị HLV mới.

Tôi cảm thấy rất ổn và vui khi được tiếp tục trò chuyện thoải mái với các đồng đội. Chúng tôi đang là một tập thể đồng đều với sự kết hợp của các cầu thủ trẻ trên bộ khung những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế”.

“HLV nhắc nhở chúng tôi rất nhiều về sự kỷ luật và tinh thần chiến đấu ở trong lẫn ngoài sân cỏ. Cùng với những người đồng sự của mình, HLV Keisuke Honda đã tận tình giải thích cho chúng tôi hiểu hơn về chiến thuật thi đấu mới mà ông sẽ áp dụng cho tuyển Campuchia ở kỳ AFF Cup tới đây.

Nếu hiểu được một cách cặn kẻ lối chơi và phong cách thi đấu mới này, tôi tin cả đội sẽ nhanh chóng tiến bộ trong thời gian tới”, tiền vệ đang khoác áo CLB Terengganu cho hay.

Nói về ông thầy trẻ người Nhật, tiền vệ người Pháp gốc Campuchia chia sẻ: “Keisuke Honda là một cầu thủ rất nổi tiếng ở châu Á và quốc tế.

Ông ấy được tiếp cận với những nền bóng đá đứng hàng đầu thế giới và mang những kinh nghiệm đó truyền thụ lại cho các cầu thủ Campuchia.

Tôi cho rằng với tính chuyên nghiệp và sự nhiệt thành cùng tinh thần chiến đấu như những Samurai, HLV Keisuke Honda sẽ mang đến một hơi thở và sức sống mới cho chúng tôi.

Hiện tại, tinh thần của cả đội là rất tốt. Các cầu thủ đang rất chú ý và sẵn sàng tiếp thu mọi kiến thức mới từ kinh nghiệm của HLV”, tiền vệ Bin Chantha Thierry cho biết.

AFF Cup 2018 diễn ra từ 8.11 đến 15.12. Giải đấu năm nay có 10 đội tham dự, được chia làm 2 bảng và sẽ không tồn tại quốc gia chủ nhà ở vòng đấu bảng.

Tại vòng bảng mỗi đội sẽ thi đấu 4 trận, trong đó có 2 trận sân nhà và 2 trận sân khách theo bốc thăm của AFF.

Hai đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng vẫn sẽ giành quyền vào bán kết. Vòng bán kết và chung kết tiếp tục thi đấu theo thể thức lượt đi và về để xác định đội thắng chung cuộc và có áp dụng luật bàn thắng sân khách.

Ở kỳ AFF Cup tới đây, tuyển Campuchia sẽ nằm cùng bảng đấu với Việt Nam, Malaysia, Myanmar và Lào.

C.D

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/ong-thay-keisuke-honda-qua-doi-mat-cua-tien-ve-nguoi-phap-goc-campuchia-96286.html