Ông thầy người Hàn Quốc ứng cử ghế HLV tuyển Thái Lan

Yoon Jong-hwan – HLV vừa bị Muangthong United sa thải cách đây ít ngày, đã bất ngờ nộp đơn ứng cử vào chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Thái Lan.

HLV Yoon Jong-hwan vừa thất bại tại CLB Muangthong United.

HLV Yoon Jong-hwan vừa thất bại tại CLB Muangthong United.

Đội tuyển Thái Lan toàn thua tại King’s Cup 2019, đặc biệt là trước 2 đối thủ nhiều duyên nợ gồm Việt Nam và Ấn Độ khiến các quan chức Liên đoàn bóng đá Thái (FAT) “mất ăn mất ngủ”. Họ quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV tạm quyền Sirisak Yodyardthai và nhanh chóng lên kế hoạch tìm kiếm một thuyền trưởng mới cho “Voi chiến”.

Những ngày qua, rất nhiều HLV từ khắp nơi trên thế giới đã nộp đơn ứng tuyển lên FAT để sẵn sàng cho thử thách cùng đội bóng xứ chùa vàng, trong đó rất bất ngờ có cả cái tên Yoon Jong-hwan. Vị chiến lược gia 46 tuổi người Hàn Quốc này vừa bị Muangthong United sa thải cách đây ít ngày do không thể giúp đội bóng vượt qua giai đoạn khủng hoảng.

Trong bản ứng cử gửi lên FAT, HLV Yoon Jong-hwan cho biết, ông muốn chinh phục VCK U23 Châu Á cùng U23 Thái Lan, đồng thời tin rằng mình có thể giúp ĐTQG Thái Lan thi đấu thành công ở vòng loại World Cup 2022 sắp tới.

“Ông Yoon Jong-hwan muốn chinh phục mục tiêu ở VCK U23 châu Á 2020 cùng U23 Thái Lan. Bên cạnh đó, ông cũng hy vọng được làm việc ở cả đội tuyển Thái Lan với chương trình ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Hồ sơ của ông Yoon được gửi đến LĐBĐ Thái Lan (FAT) vào khoảng đầu tháng 6 năm nay” – tờ Siamsports tiết lộ.

Tuy vậy, theo đánh giá của truyền thông Thái Lan, khả năng HLV Yoon Jong-hwan được FAT chọn là không cao do vừa thất bại tại CLB Muangthong United. Cần biết rằng, trong 2 tháng nắm đội bóng này, HLV Yoon Jong-hwan chỉ có đúng 2 chiến thắng, còn lại hòa 2 và thua 6. Hiện có thông tin, FAT muốn tìm kiếm một HLV đẳng cấp châu Âu hoặc Nam Mỹ cho “Voi chiến”.

Lâm Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/ong-thay-nguoi-han-quoc-ung-cu-ghe-hlv-tuyen-thai-lan-1429613.tpo