'Ông tổ' túi xách hàng hiệu hóa ra đến từ Hàn Quốc

Được mênh danh là ông vua của túi xách cao cấp, tỷ phú Kenny Park là người đầu tiên vận hành hệ thống sản xuất hàng loạt cho túi xách thiết kế.

Năm nay 62 tuổi, Kenny Park đã sản xuất túi xách cho những thương hiệu cao cấp hàng đầu thế giới như Michael Kors, Marc Jacobs, Coach… trong hơn ba thập kỷ qua. Tập đoàn Simone Holdings của ông tuyên bố, họ đang nắm trong tay 30% thị trường Mỹ và 10% thị trường toàn cầu.

Chân dung ông vua túi xách hàng hiệu đến từ Hàn Quốc, Kenny Park

“Simone là nhà sản xuất, thiết kế lớn nhất cho các thương hiệu cao cấp thế giới,” Ryou Hyo-sang, người đứng đầu trường kinh doanh tại Đại học CHA ở Pocheon, Hàn Quốc nói. Theo Ryou, Kenny Park, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch của Simone Holdings, chính là người đầu tiên “vận hành hệ thống sản xuất hàng loạt cho túi xách thiết kế từ 30 năm trước”.

Tập đoàn Hàn Quốc cũng sở hữu nhiều bất động sản lớn trên toàn cầu. Theo bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg, hiện giá trị tài sản ròng của ông Park vào khoảng 1,2 tỷ USD - với phần lớn trong số đó đến từ lợi nhuận của công ty Simone Accessory Collection Ltd.

Tập đoàn mẹ Simone Holdings bắt đầu chuyển hướng kinh doanh chính vào Simone Accessory từ năm 2015, sau khi Blackston Group LP – quỹ đầu tư vốn tư nhân lớn nhất thế giới, đã rót 300 triệu USD để đổi lấy 30% cổ phần của công ty Hàn Quốc chuyên sản xuất đồ phụ kiện. Khoản đầu tư của Blackstone vào Simone Accessory được quyết định dựa trên “niềm tin vào viễn cảnh tăng trưởng của Simone”, ông Park cho biết trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2015. Vào thời điểm kết thúc năm tài khóa tháng 6/2016, lợi nhuận báo cáo của Simmone Accesory là 1,1 nghìn tỷ won (tương đương 1 tỷ USD).

Mặc dù Blackstone từ chối bình luận về hợp đồng trên, nhưng ông Park tiết lộ với truyền thông Hàn Quốc vào năm 2016 rằng, Blackstone “chọn Simone như một cầu nối để mở rộng hoạt động vào ngành công nghiệp thời trang”.

Kenny Park thành lập Simone vào năm 1987 sau khi nhận ra rằng nguồn cung cấp và số lượng các thợ thủ công châu Âu đang ngày càng giảm sút, trong khi thị trường túi xách hàng hiệu lại không ngừng “phình to”.

“Nhiều thương hiệu đang tìm kiếm một nhà sản xuất có thể thực hiện các đơn hàng của họ với chi phí thấp, chất lượng cao và tốc độ đáp ứng yêu cầu,” Ryou Hyo-sang, người từng viết một cuốn sách về tập đoàn Simone giải thích. “Park tiếp cận với những thương hiệu đó với một câu hỏi: ‘Tại sao không chọn chúng tôi?’”.

Ngày nay, Simone có 6 nhà máy tại Việt Nam, Campuchia và Trung Quốc – chuyên sản xuất túi xách cho hơn 10 thương hiệu. Công ty này cũng cho biết, các sản phẩm của họ thường được bán tại các cửa hàng sang trọng, với mức giá đắt hơn 10 lần so với giá thành giao hàng ban đầu tới các thương hiệu.

Niềm đam mê của Kenny Park cũng đã khiến ông thành lập một bảo tàng chuyên về túi xách tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Mở cửa từ năm 2012, bảo tàng trưng bày một bộ sưu tập gồm hơn 300 mẫu túi xách đến, trong đó có cả một chiếc với niên đại từ thế kỷ 16. Trong một bài viết về bảo tàng đặc biệt này, phóng viên của CNN đã hài hước gọi nó là “nỗi ác mộng của mỗi người bạn trai”.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/kinh-te/ong-to-tui-xach-hang-hieu-hoa-ra-den-tu-han-quoc-283021.html