Ông Trần Hòa Nam tiếp Đại sứ Indonesia và Tổng lãnh sự Thái Lan

Ngày 3-6, ông Trần Hòa Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã tiếp ông Denny Abdi - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam. Cùng ngày, ông Trần Hòa Nam cũng tiếp bà Wiraka Moodhitaporn - Tổng lãnh sự Thái Lan tại TP. Hồ Chí Minh.

Ông Trần Hòa Nam thay mặt lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa chào mừng ngài Đại sứ Indonesia và Tổng lãnh sự Thái Lan đã đến tỉnh Khánh Hòa đúng vào dịp diễn ra Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023. Nhân dịp này, ông cũng thông tin những nét cơ bản về điều kiện tự nhiên, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, cũng như định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Đặc biệt, là những thông tin liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các quy hoạch phát triển tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ông Trần Hòa Nam cũng mong muốn ngài Đại sứ Indonesia và Tổng lãnh sự Thái Lan quan tâm hỗ trợ, kết nối tỉnh Khánh Hòa với các địa phương, doanh nghiệp, nhà đầu tư ở Indonesia và Thái Lan trong các lĩnh vực như du lịch, văn hóa, giáo dục...

Ông Trần Hòa Nam (bên phải) trao tặng ông Denny Abdi bức ảnh về TP. Nha Trang.

Ông Denny Abdi cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh, đồng thời cho biết, trong chuyến công tác tại Khánh Hòa lần này, có một chủ doanh nghiệp lớn của Indonesia cùng đi. Mục tiêu là để doanh nghiệp này có điều kiện tìm hiểu, kết nối với các đối tác ở Khánh Hòa. Ông cũng cho rằng, hoạt động du lịch Nha Trang đang có sự phát triển nên giữa Khánh Hòa với Indonesia có thể hợp tác để phát triển du lịch. Trong đó, cần xúc tiến đường bay thẳng giữa Indonesia tới Khánh Hòa; mở tour du lịch chung giữa hai bên. Ngoài ra, ông cũng đề nghị thực hiện việc kết nối các trường đại học về thủy sản của Khánh Hòa với Indonesia…

Ông Trần Hòa Nam trao tặng bà Wiraka Moodhitaporn bức ảnh về TP. Nha Trang.

Bà Wiraka Moodhitaporn cho biết, rất ấn tượng với vẻ đẹp TP. Nha Trang, đồng thời gửi lời chúc mừng địa phương đã có những sự phát triển, cũng như định hướng lộ trình rõ ràng trong tương lai. Với vai trò của mình, bà Wiraka Moodhitaporn sẵn sàng hỗ trợ tối đa việc thông tin, kết nối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư của Thái Lan đến để đến tìm hiểu hợp tác với các đối tác tại tỉnh Khánh Hòa. Hiện nay, việc hợp tác về du lịch giữa hai bên có nhiều điểm thuận lợi, nên cần có những động thái để xúc tiến vấn đề này được hiệu quả hơn. Về phía Tổng lãnh sự quán Thái Lan tại TP. Hồ Chí Minh cũng mong muốn tăng cường mối quan hệ hợp tác về giáo dục với tỉnh Khánh Hòa. Cụ thể là việc tăng cường dạy tiếng Thái Lan tại Khánh Hòa có sự phát triển như ở TP. Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh…

N.T

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202306/ong-tran-hoa-nam-tiep-dai-su-indonesia-va-tong-lanh-su-thai-lan-89b755e/